Nước mắt tuổi 17 của Angela Phương Trinh

Cô gái trẻ đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình trước những lời nói làm tổn thương mình. Cùng với những lợi ích, vui vẻ mà mạng xã hội mang lại, mặt trái của nó cũng là thứ khiến các ngôi sao mệt mỏi.

Trong buổi chụp hình gần đây nhất, Angela Phương Trinh đã khiến cả ê-kip hoảng hốt khi đột nhiên trầm hẳn xuống, lặng lẽ kiếm một góc khuất và rơi nước mắt.

Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô, tuy nhiên tất cả mọi người đều lờ mờ nhận ra đây là chuyện không hay. Trưởng thành sớm, bước vào đời sớm, những sóng gió xảy tới với Phương Trinh đã quá nhiều và phần nào biến cô trở nên dạn dĩ, chai lì trước những tin đồn, những lời xì xầm ác ý.

Phương Trinh rơi nước mắt khi nhận được những lời nói không hay của người khác về mình

Chỉ tới khi mọi người gặng hỏi mãi, Phương Trinh mới tiết lộ lý do mình rơi nước mắt. Không giống như mọi người tưởng, cô vẫn chưa hề quen thuộc với những lời chê bai, chỉ trích, mà sự cứng cỏi và mạnh mẽ chỉ là cái vỏ bên ngoài.

Trước đó, đã không ít lần Phương Trinh trở thành tâm điểm của hàng loạt ồn ào, từ chuyện yêu người lớn tuổi cho tới khoe những bức hình hở hang trên mạng. Rất nhiều những lời không hay đã đến với cô gái trẻ và tuổi 17 của cô gắn liền với vô số sóng gió, giông bão tới từ miệng người đời. Bề ngoài, cô vẫn luôn tỏ ra cứng cỏi, "phớt đời", nhưng thực chất cô vẫn chỉ là đứa bé con vừa mới lớn và dễ dàng bị tổn thương đánh gục.

Gần đây, Phương Trinh đã nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi hình ảnh cũ. Dịu dàng hơn, kín đáo hơn, cô đang nỗ lực để giành lại tình cảm của người hâm mộ qua những vai diễn, những hoạt động nghệ thuật không mỏi mệt. Tuy nhiên, sự cố gắng ấy dường như đã không được khán giả nhìn nhận một cách xứng đáng nhất và chưa thể làm thay đổi suy nghĩ của mọi người về chính bản thân cô.

Sự bất công ấy chính là nguyên nhân khiến cô gái trẻ bật khóc khi nghe những lời nói không hay về mình qua mạng xã hội, dù người đó với cô vốn chẳng quen biết gì nhau. Cô khóc không phải vì thấy mình bị xúc phạm, mà bởi thấy ấm ức vì những gì họ áp đặt lên mình một cách ác ý. Những nỗ lực của cô dường như đang chẳng mang lại điều gì thay đổi trong mắt những người thiếu thiện ý, thậm chí còn có người cho rằng cô đang "làm trò" để tẩy rửa hình ảnh của mình, còn bản chất của cô vẫn chẳng có gì đổi khác.

Phương Trinh chia sẻ, từ khi bước chân vào với nghề diễn, cô đã phải tập làm quen với những điều tiếng chẳng hay ho. Rất nhiều lần, cô đã vượt qua được áp lực lớn từ dư luận nhờ sự thông cảm, chở che của bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Nhưng cũng có những lúc như hiện tại - khi mà nỗ lực cô bỏ ra lại nhận phải sự kì thị, nghi ngờ từ những người khác, cô đã không thể kìm được những giọt nước mắt đắng cay.

Cô tâm sự: “Tôi cảm thấy tổn thương khi mọi người hiểu sai về tôi. Nhiều đêm tôi khóc thầm một mình và suy nghĩ rất nhiều. Tôi còn rất trẻ và đang tìm hướng đi tốt nhất. Ai từng làm việc với tôi sẽ hiểu con người tôi như thế nào. Lúc nào tôi cũng muốn làm hết sức mình, từ đóng phim, cho đến ca hát và làm người mẫu ảnh. Hãy nhìn kết quả công việc của tôi rồi hãy đánh giá”.

Từng có một thời, Angela Phương Trinh là tâm điểm của rất nhiều lời đồn đoán, bình luận đầy ác ý.

Nếu như trước đây, chỉ tại các diễn đàn, các forum lớn, nghệ sĩ mới nhận được những phản hồi xấu từ một bộ phận khán giả về mình thì hiện tại, với sự nở rộ của các mạng xã hội, việc nghệ sĩ "tiếp cận" gần hơn với khán giả đang là điều không tránh khỏi. Cùng với những hấp dẫn, thú vị mà mạng xã hội mang lại, mặt trái của nó cũng khiến không ít ngôi sao mệt mỏi và căng thẳng.

Tuy nhiên, sự tồn tại của mạng xã hội - nơi nghệ sĩ và khán giả không còn khoảng cách - cũng là một trải nghiệm tốt để những người nổi tiếng biết rõ vị trí thật sự của mình trong lòng khán giả và học được cách ứng xử trước đám đông. Mạng xã hội vốn là một xã hội thu nhỏ, và người thành công ở ngoài đời chưa chắc đã thành công trên những trang mạng, dù ảo...

P.A (Xzone/Tri Thức Thời Đại)

Nguồn XZone: http://xzone.vn/Web/77/482/105238/Nuoc-mat-tuoi-17-cua-Angela-Phuong-Trinh-.html