Nước lũ dâng cao, giao thông Bắc - Nam gián đoạn

Sáng 15/10, ông Lê Phước Đẳng, Chi cục trưởng Chi Cục QLĐB II.4 cho biết: Hiện QL1 qua Quảng Bình đã bị ngập nước.

Lực lượng chức năng ngăn đường tại vị trí QL1 bị ngập sâu 1m đoạn qua xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch

Từ rạng sáng nay (15/10), QL1 cũ đoạn qua xã Cam Liên và xã Hồng Thủy (cùng thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã bị ngập nước. Mực nước ngập ước tính dao động từ 50-70cm.

Phương tiện không thể di chuyển ,nên chi cục đã phối hợp với lực lượng chức năng cho xe đi theo đường tránh lũ từ Quán Hàu vào Bàu Sen và ngược lại. Tuy nhiên, đến rạng sáng thì đường tránh lũ cũng xảy ra ngập cục bộ tại km 680. Mực nước đã dâng lên đến 50cm không đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông. Hiện chi cục đã cử lực lượng ngăn đường và hướng dẫn phương tiện dừng đỗ từ xa.

Còn ở phía Bắc, theo ghi nhận của PV tại hiện trường trên QL1 cũng đã xảy ra ngập cục bộ tại 3 điểm gây chia cắt QL1 gồm Km 634+300 xã Trung Trạc, Bố Trạch, nam Cầu Roòn và Quảng Thuận với mực nước ngập khoảng 1m, phương tiện không thể đi lại.

Các phương tiện bị dồn ứ trên QL1

Ông Phạm Quang Hải - Giám đốc sở GTVT Quảng Bình cho biết: "Các điểm ngập trên QL1 bắt đầu xuất hiện từ khoảng 3h sáng 15/10. Trước mắt, chúng tôi tổ chức cấm đường để đảm bảo an toàn. Đồng thời, báo cáo với ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, Bộ GTVT xây dựng phương án điều tiết giao thông từ xa, tránh để phương tiện dồn ứ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ".

Các phương tiện bị mắc kẹt trên đường Lê Lợi, TP. Đồng Hới

Ngoài ra có một số tàu đánh cá ở sông bị chìm, lực lượng bộ đội biên phòng đang phối hợp chính quyền địa phương tổ chức ứng cứu. Ở sông Gianh, 5 tàu hàng trọng tải trên 1000 tấn bị trôi dạt. Hiện 1 tàu đã về cảng Hòn La an toàn, 3 tàu bị mắc cạn, 1 tàu không liên lạc được. Lực lượng cảng vụ, bộ đội biên phòng đang phối hợp tìm kiếm và ứng cứu.

Như vậy, hiện tại giao thông trục Bắc - Nam qua Quảng Bình đã bị chia cắt hoàn toàn.

Ngô Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nuoc-lu-dang-cao-giao-thong-bac--nam-gian-doan-d172321.html