Nước khe Đá ô nhiễm: Vắng lãnh đạo, trại bò 'không tiếp' cơ quan chức năng

Tamnhin.net - Sáng 23/10, trước tình trạng mùi hôi thối bốc lên dọc khe đá và nước bẩn đen ngòm chảy dọc theo khe Đá, nghi là do sự xả thải từ Trang trại bò sữa đóng trên địa bàn được báo Tầm nhìn phản ánh thì chiều cùng ngày chính quyền xã Sơn Lễ và cán bộ Phòng TN&MT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã đến kiểm tra. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra đã không thể vào trong trại bò sữa Hà Tĩnh vì bảo vệ ngăn cấm với lý do lãnh đạo đi vắng.

Đoàn kiểm tra không thể vào bên trong Trang trại bò sữa Hà Tĩnh để xác minh vì lãnh đạo trang trại đi vắng.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Tần nhìn phản ánh, chính quyền xã Sơn Lễ đã tiến hành xác minh kiểm tra tình trạng ô nhiểm nguồn nước tại khe Đá.

Sau quá trình kiểm tra, ông Nguyễn Văn Duẫn - Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ thông tin lại rằng, nguồn nước dọc khe Đá vào sáng 23/10 đúng là ô nhiễm; Và nguồn nước đó bắt nguồn chảy từ trong Trang trại bò sữa Hà Tĩnh đổ ra.

Đầu giờ chiều cùng ngày, đoàn chính quyền xã Sơn Lễ bao gồm các lãnh đạo chủ chốt trong xã phối hợp với Phòng TN&MT huyện Hương Sơn xuống Trang trại bò sữa Hà Tĩnh đóng trên địa bàn để tiến hành kiểm tra.

Thế nhưng, khi đoàn kiểm tra xin vào gặp lãnh đạo Trang trại bò sữa thì bị bảo vệ ngăn lại với lý do lãnh đạo đi vắng; và không có sự đồng ý từ lãnh đạo nên không được vào.

Trước tình cảnh trên đoàn kiểm tra đã cố liên lạc ới Ban giám đốc trang trại nhưng vẫn không có kết quả.

“Rõ ràng ô nhiễm dọc khe Đá diễn ra sáng nay ở thôn Nam Sơn mà người dân phản ánh là đúng. Đến thời điểm này (15h cùng ngày) nước dưới khe vẫn đen ngòm. Nguồn nước đó rõ ràng là chảy từ Trong trang trại bò sữa chảy ra, nhưng xuất phát điểm chảy ở vị trí nào thì phải vào được trong mới xác định được. Chiều này không làm việc được với lãnh đạo Trang trại bò sữa thì chính quyền xã phải viết giấy mời các đơn vị liên quan để ngày mai tiếp tục làm việc”, một cán bộ Phòng TN&MT huyện Hương Sơn cho biết.

Trước việc ngăn cấm đoàn kiểm tra vào bên trong Trại bò nhiều người dân có mặt cho rằng, sự việc dây dưa như vậy là Trang trại bò sữa muốn phi tang chứng cứ không cho đoàn kiểm tra tiếp cận.

Chính quyền xã và cán bộ Phòng TN&MT xác minh sự việc

Người dân dẫn đoàn đến xem những vũng nước đen ngòm.

Đến chiều ngày 23 nước dưới khe Đá vẫn đen ngòm

Minh Tâm - Trần Hoàn

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/nuoc-khe-da-o-nhiem-vang-lanh-dao-trai-bo-khong-tiep-co-quan-chuc-nang-144680.html