Number 1 Team và khát khao chinh phục thách thức tại IronMan 2016

Number 1 Team là đội thi đấu tại IronMan 2016 gồm 3 người gồm: Ngô Quang Thảo (bơi lội), Hoàng Lê Giang (chạy bộ) và Hoa Nguyễn (đạp xe).

Number 1 Team là đội thi đấu tại IronMan 2016 gồm 3 người gồm: Ngô Quang Thảo (bơi lội), Hoàng Lê Giang (chạy bộ) và Hoa Nguyễn (đạp xe) cùng với hai huấn luyện viên của họ - Thanh Vũ và Paul Normand. Mỗi người một tính cách, sở trường nhưng tất cả đều đang cố gắng đạt phong độ tốt nhất trước ngày thi đấu.

Ngô Quang Thảo và giây phút thư giãn hiếm hoi trong lúc tập luyện

Ngô Quang Thảo: “15 năm rời xa, máu chinh phục vẫn chảy trong tôi”

Trong Number 1 Team, Ngô Quang Thảo sẽ tham gia IronMan 70.3 Vietnam ở phần thi bơi lội, đây là môn yêu thích của anh. Tuy nhiên, đã 15 năm nay, kể từ những ngày ở đỉnh cao phong độ, anh không còn tập luyện bơi lội một cách nghiêm túc. Anh giành phần lớn thời gian cho học hành, công việc và chuyển sang chơi một số môn khác như tennis, bóng bàn.

Lần thử thách này, với quãng đường 1,9 km bơi bãi biển sẽ là một thách thức lớn cho Ngô Quang Thảo ở thời điểm hiện tại. Nhưng bằng khát khao chinh phục và mong muốn cháy hết mình với đam mê, anh tin rằng mình sẽ vượt qua được môn thi này với kết quả tốt nhất trong khả năng. “15 năm rời xa, máu chinh phục vẫn chảy trong tôi” Anh Thảo tâm sự.

Anh cho biết đã phải lên lịch luyện tập khá dày đặc trước thời gian diễn ra thi đấu, nâng dần cường độ. Người đàn ông 30 tuổi không ngại ngần thừa nhận đã rất mệt mỏi và cảm thấy gian nan khi khởi động lại đam mê gắn liền với thời thơ ấu của mình.

Tuy nhiên, là một người yêu thích thể thao kèm bản tính thích đối đầu với khó khăn, cộng với sự ủng hộ lớn từ gia đình đặc biệt người bạn đời, anh tin rằng mình sẽ vượt qua.

Hoàng Lê Giang: “Các giới hạn chỉ là định kiến”

Lê Giang đang nỗ lực tập luyện hết mình dưới sự hướng dẫn của HLV Paul Normand

Giang là một trong số những tay chơi mới tại IronMan năm nay, nhưng đã được cộng đồng mạng biết đến với những tấm hình chụp nhiều đỉnh núi khá kỳ vĩ và giàu sức hấp dẫn trên thế giới. Và không chỉ “check-in”, Giang là một tay chinh phục độ cao thứ thiệt.

Lê Giang đã từng vượt qua cả chục ngọn núi, đỉnh đèo với độ cao đều trên 4.000m, trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Đặc biệt, chàng trai này cũng từng có tiền sử bệnh hen suyễn và bác sĩ khuyến cáo không nên chơi thể thao. Song, luôn tâm niệm “đừng nghĩ tới khó khăn, cố gắng hết mình thì mọi chuyện sẽ đạt được”, anh đã vượt qua được mọi rào cản và vươn tới đam mê.

Trong cuộc đua lần này, Giang tham gia chạy bộ với quãng đường 21 km. Giang cho biết chạy bộ không phải sở trường của anh, bản thân có một số hạn chế như mình dày, chân ngắn và chưa tham gia chạy quãng đường nào dài như vậy. Giang chia sẻ đăng ký tham gia cuộc thi vì muốn thử thách bản thân. Anh tin tưởng sẽ vượt qua được cuộc thi này, dù cơ thể có một số giới hạn nhưng quan trọng hơn, ý chí sẽ quyết định tất cả.

Giang cũng cho biết, nếu vượt được 21 km chạy bộ tại IronMan 70.3 lần này, anh có thể sẽ tiếp tục tham gia một cuộc thi khác, kết hợp 3 môn gồm chạy bộ, đạp xe và bơi lội để tự thử thách bản thân. Anh quan niệm, chỉ cần bản thân muốn làm thì sẽ làm được và có thể làm tốt.

Hoa Nguyễn: “Chính bạn sẽ phải bất ngờ về bản thân mình”

Bóng hồng duy nhất của Number 1 Team, chị Hoa Nguyễn luôn tự tin vào phần thi đạp xe 90km của mình

Là “bóng hồng” duy nhất trong đội, chị Nguyễn Thị Hoa – một nữ doanh nhân thành đạt trong phát triển du lịch thử sức ở bộ môn đầy thử thách: đạp xe trên quãng đường dài 90 km. Thực hiện thử thách này, với nam giới đã là một khó khăn, nhưng chị Hoa lại tỏ ra rất lạc quan. Chị nói: “Ngay cả khi bạn nghĩ mình không bao giờ làm được việc đó, hãy cứ thử đương đầu với nó, chính bạn sẽ thấy bất ngờ về khả năng của bản thân”. Người phụ nữ đầy cá tính và đam mê chinh phục hiểu rằng trong cuộc sống này, không gì là không thể, chỉ cần ý chí cố gắng vươn lên.

Box: Ironman Number 1 Team là những VĐV Việt Nam đầu tiên lộ diện tại cuộc thi IronMan 2016 sắp tới tại Đà Nẵng. Với sự tập luyện bài bản, khoa học và hướng dẫn của các VĐV chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ là một Team truyền cảm hứng “không gì là không thể” đến những bạn trẻ đam mê chinh phục trong cuộc sống.

Tại cuộc thi IronMan 70.3 Việt Nam 2016 lần này, nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 tiếp tục là nhà tài trợ nước uống cho toàn bộ các VĐV trong cuộc thi sau lần đầu tiên diễn ra thành công vào năm 2015./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/number-1-team-va-khat-khao-chinh-phuc-thach-thuc-tai-ironman-2016-507083.vov