“Núi rác” gây ô nhiễm nặng ở Hà Nam, TP Hà Nội

Bãi rác thải chất cao như núi của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa đặt tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam hàng ngày “phả” mùi xú uế, hôi thối xuống đầu hàng nghìn người dân sinh sống trên địa bàn huyện Duy Tiên và vùng giáp ranh là huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

"Nùi rác" ở huyện Duy Tiên đang phả mùi xú uế, hôi thối xuống đầu hàng nghìn người dân. Ảnh: Hoàng Long

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam và xã Châu Can huyện Phú Xuyên, Hà Nội, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bới tình trạng ô nhiễm từ “núi rác thải” này hết sức bức xúc và nhiều lần gửi đơn thư tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại đây vẫn chưa được xử lý dẫn đến nguy cơ phát sinh điểm “nóng” về khiếu kiện đông người, phức tạp trên địa bàn.

Ông Trần Văn Tiến, ở thôn Tú, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên cho biết, người dân trong xóm cứ ra đường là bịt khẩu trang. Đến bữa ăn dù đóng kín cửa mà vẫn không nuốt nổi vì mùi xú uế nồng nặc. Hôm nào đúng hướng gió thì đành cất dọn mâm bát để đi sơ tán vì không thể thở được với mùi từ bãi rác bốc ra.

Ông Vũ Văn Bang, ở xã Châu Can cho biết, không ngày nào chúng tôi thoát khỏi mùi hôi thối phả ra từ “núi rác” này. Nếu vào ngày có gió Đông Nam thổi ngược lên thì các hộ đều phải đóng cửa kín mít vì mùi hôi thối quá nồng nặc. Đáng lo nhất là nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Hoa màu của cả khu đồng gần bãi rác đều chết héo, lấy nước nuôi cá thì cá chết.

Người dân trên địa bàn xã Châu Can cho biết, người dân nhiều lần có đơn thư phản ánh lên xã, huyện thì được biết không xử lý được do nhà máy đó không đóng trên địa bàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều doanh nghiệp đóng tại Khu Công nghiệp Đồng Văn II, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên cũng liên tục gửi công văn yêu cầu hỗ trợ từ phía Ban quản lý Khu công nghiệp vì bãi rác hôi thối từ bãi rác trên.

Đại diện Ban quản lý Khu công nghiệp Đồng Văn II cho biết, đơn vị này đã nhận được phản ánh của các nhà đầu tư nước ngoài từ nhiều năm nay về việc mùi hôi thối và khói bụi từ nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa Nghĩa gây ra ảnh hưởng rất lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Ban Quản lý đã làm việc với Công ty Tâm Sinh Nghĩa và kiến nghị đến Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh và các cơ quan chức năng nhiều lần nhưng sự việc này vẫn chưa được giải quyết.

Ông Vũ Văn Khâm, Chủ tịch UBND xã Duy Minh cho biết người dân trong xã liên tục gửi đơn phản ánh đến xã về tình trạng ô nhiễm này. Xã cũng đã phản ánh lên các cơ quan chức năng nhưng chưa thấy tình hình được cải thiện. Trước đây, tình trạng ô nhiễm không nghiêm trọng lắm. Nhưng từ năm 2016, bãi rác ngày càng “phình” to ra và bắt đầu gây ô nhiễm trầm trọng.

Ông Nguyễn Mạnh Đạt, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Duy Tiên cho biết đã nhận được đơn phản ánh của người dân xã Duy Minh và các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Đồng Văn về vấn đề này. Tình trạng ô nhiễm trầm trọng như người dân, doanh nghiệp phản ánh là có thật. Về nguyên nhân gây ô nhiễm là do bãi rác quá tải. Cụ thể, toàn tỉnh Hà Nam chỉ có 2 nhà máy xử lý rác thải. Trong đó, nhà máy rác của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa được thiết kế để xử lý rác thải cho huyện Duy Tiên và một số xã của các huyện lân cận với khối lượng khoảng 7.000 tấn rác/năm.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2015, nhà máy rác còn lại của Công ty Ba An bị quá tải và bị dân phản đối nên phải tạm thời đóng cửa. “Sau đó, toàn bộ rác của cả tỉnh Hà Nam đều được chuyển về đây xử lý, việc quá tải cũng như gây ô nhiễm là không thể tránh khỏi”, ông Đạt nói.

Đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Duy Tiên cho biết, từ đầu năm 2017, Nhà máy rác Ba An đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, cùng với xử lý rác phát sinh hàng ngày, nhà máy rác của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa còn phải xử lý hết số rác thải quá tải, tồn đọng của hơn một năm qua, tối thiểu cũng phải vài tháng nữa mới xong.

Hoàng Long

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/nui-rac-gay-o-nhiem-nang-o-ha-nam-tp-ha-noi_t114c1143n116658