Nửa năm, thêm gần 135.000 ô tô lăn bánh

Trong nửa đầu năm nay, cả nước có hơn 134.200 ô tô mới được bán ra thị trường, tương đương với kết quả kinh doanh của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó đáng chú ý thị trường xe du lịch vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay có gần 135.000 ô tô mới tham gia thị trường - Ảnh minh họa: Quốc Hùng

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cung cấp vào ngày hôm nay, 7-7, trong tháng 6 rồi, lượng xe tiêu thụ của toàn thị trường đạt gần 24.370 xe, tăng 5% so với tháng trước đó, nhưng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó gồm gần 14.180 xe du lịch; 9.137 xe thương mại và gần 1.050 xe chuyên dụng, với mức tương ứng tăng 10%; tăng 1,5% và giảm 20% so với tháng trước đó.

Đáng chú ý trong tháng rồi, lượng xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc đều tăng, với thứ tự là 17.280 xe, tăng 4% và 7.085 xe, tăng 8% so với tháng trước đó.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, lượng ô tô bán ra toàn thị trường đạt hơn 134.200 xe, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dòng xe thương mại giảm 9% (đạt hơn 47.420 xe) và xe chuyên dụng giảm 18% (đạt gần 7.500 xe) so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi xe du lịch lại tăng 7% (đạt gần 79.400 xe).

Đây được xem là một kết quả khá bất ngờ, bởi dòng xe du lịch được dự báo sẽ tiêu thụ giảm do tâm lý người tiêu dùng đợi sang năm 2018, thời điểm thuế nhập khẩu ô tô du lịch nguyên chiếc từ thị trường các nước trong khu vực ASEAN về 0% so với mức 30% hiện nay.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của VAMA, là trong nửa đầu năm nay, lượng xe lắp ráp trong nước tiêu thụ bị sụt giảm 6% (đạt hơn 96.700 xe), trong khi xe nhập khẩu tăng 15% (đạt gần 37.570 xe) so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/162287/nua-nam-them-gan-135000-o-to-lan-banh.html/