Nửa đêm vác xà beng đục trụ ATM để lấy tiền

Do thiếu tiền tiêu xài, nửa đêm Đặng Văn Hoa mang xà beng đến trụ ATM của ngân hàng Eximbank để cạy lấy tiền. Ngay sau đó, Hoa bị phát hiện và bắt giữ.

Ngày 17.9, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã đưa Đặng Văn Hoa (SN 1984, trú xã Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đến dựng lại hiện trường vụ trộm cắp do đối tượng này gây ra.

Cơ quan điều tra đưa đối tượng Hoa đến dựng lại hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 sáng cùng ngày, Hoa đã cầm một cây xà beng đến trụ ATM tại Phòng giao dịch ngân hàng Eximbank (nằm trên đường Hồ Chí Minh, thuộc Phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) để cạy lấy tiền. Trong lúc Hoa đang cạy phá trụ ATM thì bảo vệ ngân hàng phát hiện truy hô người bắt giữ.

Ngay sau đó, Hoa bị đưa đến công an thị xã Buôn Hồ. Tại đây, đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên mới nghĩ cách phá trụ ATM để lấy tiền.

Đại diện ngân hàng Eximbaank chi nhánh Buôn Hồ cho biết vụ trộm không làm mất tài sản nhưng đối tượng đã làm trụ ATM bị hư hỏng nặng. Trong vài ngày tới, giao dịch tại đây sẽ bị tạm ngưng để đơn vị sửa chữa.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nua-dem-vac-xa-beng-duc-tru-atm-de-lay-tien-805740.html