Nữ võ sỹ 100kg đoạt HCV cho đoàn Việt Nam tại AIMAG 2017

Đêm 20-9, nữ võ sỹ kurash hạng trên 87kg Trần Thị Thanh Thúy xuất sắc đánh bại VĐV chủ nhà, Dmitriewa 5-0 để giành tấm HCV thứ 4 cho đoàn Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á - AIMAG 2017, đang diễn ra tại Turkmenistan.

Trong ngày thi đấu 20-9, đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 1 HCV, 2 HCĐ tại đại hội, trong đó điểm nhấn là chức vô địch của nữ võ sỹ Trần Thị Thanh Thúy ở hạng trên 87kg môn kurash - bộ môn võ vật truyền thống của Uzbekistan có các miếng đánh, di chuyển gần giống với môn judo.

Thanh Thủy thắng Rinata - VĐV đến từ Uzbekistan, cái nôi của kurash, tại tứ kết. Sau đó, VĐV sinh 1996 của Việt Nam thắng tiếp Leyla (Turkmenistan) ở bán kết để vào chung kết gặp một VĐV chủ nhà khác là Dmitriewa.

Thanh Thủy thắng 3 đối thủ sừng sỏ để giành HCV hạng trên 87kg nữ môn kurash

Thanh Thủy thắng 3 đối thủ sừng sỏ để giành HCV hạng trên 87kg nữ môn kurash

Nữ võ sỹ Việt Nam hạnh phúc trên bục nhận HCV (ảnh Bảo Lâm)

Ở trận đấu quyết định, Thanh Thủy với lợi thế chiều cao (1m78 so với 1m73) và cân nặng (100kg so với 87kg) đã áp đảo đối thủ. Sự chắc chắn, dứt khoát trong các pha ra đòn của Thanh Thủy đã buộc Dmitriewa phải chấp nhận thua trắng 0-5.

Tấm HCV của Thanh Thúy là tấm HCV thứ 4 của đoàn Thể thao Việt Nam. Cũng trong ngày thi đấu 20-9, đoàn có thêm 2 HCĐ của hai võ sỹ Hà Thị Nguyên (hạng cân 62kg nữ môn taekwondo) và Nguyễn Thanh Tùng (hạng 70kg nam môn muay).

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ ba của AIMAG 2017, đoàn Việt Nam (4 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ) tạm xếp thứ 9. Xếp nhất là chủ nhà Turkmenistan (53 HCV), bám ngay sau là Iran (10 HCV) và Kazakhstan (7 HCV).

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/nu-vo-sy-100kg-doat-hcv-cho-doan-viet-nam-tai-aimag-2017/742059.antd