Nữ võ sĩ Hải Phòng bại trận sau cú móc trúng dạ dày

Tối 13/11, nữ võ sĩ Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh) đá đánh bại Đỗ Thị Mai (Hải Phòng) để giành đai vô địch hạng cân 57 kg giải vô địch võ cổ truyền, boxing toàn quốc lần thứ IV - 2016.

Đỗ Thị Mai (áo xanh), võ sĩ đoàn Hải Phòng sinh năm 1998. Cô tập luyện boxing từ năm 2012 và có thế mạnh từ những đòn tay phải. Đỗ Thị Mai từng giành 2 HCB giải toàn quốc 2015, 2016 và HCV Cup các CLB 2016.

Tối 13/11, ở trận chung kết nữ, Đỗ Thị Mai chạm trán Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh) tranh đai vô địch hạng cân 57 kg.

Đỗ Thị Mai là võ sĩ trẻ nhất mùa giải năm nay. Ở hiệp 1 và 2, Mai chơi phòng thủ, dò xét đối phương trong khi Vương Thị Vỹ ra những cú đấm ngang mặt liên tục về phía Đỗ Thị Mai.

Sang hiệp 3 và 4, Đỗ Thị Mai ra đòn nhanh hơn và chính xác hơn. Tuy nhiên, Vương Thị Vỹ có những cú móc ngược đáp trả liên tục vào dạ dày đối phương. Thể lực của 2 võ sĩ đều duy trì rất tốt, nhưng Đỗ Thị Mai gục ngã và chịu thua khi bị đối thủ liên tục ra những cú móc hiểm hóc trúng dạ dày và mặt.

Kết quả chung cuộc, nữ võ sĩ Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh) đá đánh bại Đỗ Thị Mai (Hải Phòng) để giành đai vô địch hạng cân 57 kg giải vô địch võ cổ truyền, boxing toàn quốc lần thứ IV - 2016.

Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh) nâng cao đai vô địch sau trận thắng thuyết phục ở hạng cân 57 kg, giải Võ cổ truyền, Boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc.

Trong 2 ngày 12/11 và 13/11/2016 đã diễn ra các trận đấu Chung kết của bộ môn Boxing, với sự góp mặt của 16 “tay đấm” xuất sắc nhất.

Đây là lần thứ IV giải đấu được tổ chức, với tên gọi giải "Võ cổ truyền, Boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc – tranh đai vô địch Let’s Viet". Chương trình đã được sự chấp thuận của Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch – Tổng Cục Thể Dục Thể Thao, Liên đoàn Võ thuật Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc Phòng II/ QK7, Công ty CP truyền thông đa phương tiện Lasta, Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam phối hợp cùng UBND, Sở VHTT & DL TP. Hà Nội.

Tùng Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-vo-si-hai-phong-bai-tran-sau-cu-moc-trung-da-day-post697735.html