Nữ tu dòng Chúa Quan Phòng dấn thân phục vụ tha nhân và xây dựng quê hương

Tại Đại hội đại biểu Những người công giáo TP. Cần Thơ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V ( nhiệm kỳ 2009-1014) tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/11, trong thành tích chung của đồng bào công giáo TP. Cần Thơ suốt nhiệm kỳ qua, đại biểu tham dự đặc biệt có ấn tượng tốt đẹp với thành tích của tập thể nữ tu dòng Chúa Quan Phòng dấn thân xây dựng quê hương, dâng hiến cuộc đời mình để phụng sự Thiên chúa và phục vụ tha nhân.

Hiện nay, dòng Chúa Quan Phòng có hơn 500 nữ tu thường xuyên có mặt tại những vùng sâu, vùng xa từ miền cao đến tận mũi Cà Mau. Không quản ngại gian khổ, trung thành với tinh thần Dòng, các nữ tu đã đem tình thương của Chúa đến chia sẻ với đồng bào còn gặp nhiều khó khăn trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội từ thiện và mục vụ trong các họ đạo. Trong 5 năm qua, tập thể tu viện Chúa Quan Phòng Cần Thơ mà nổi bật nhất là nữ tu bề trên giám tỉnh Marie Philippe Đinh Thị Nhung đã cứu trợ và tổ chức vận động, quyên góp cứu trợ giúp đỡ cho đồng bào nghèo trong khu vực với tổng số tiền và vật dụng, lương thực quy tiền khoảng 3,6 tỷ đồng. Trong đó nhiều nhất là cứu trợ thiên tai, bão lụt, tai nạn 520 triệu đồng. Kế đến là giúp gạo cho người già 360 triệu, giúp trẻ mồ côi khuyết tật 374 triệu, cấp học bổng cho học sinh nghèo 456,9 triệu, xây giếng nước sạch cho vùng nông thôn 395 triệu , tổ chức lớp học tình thương 375 triệu…Thành tích trên có sự góp sức lớn lao của các nữ tu. Ngoài tích cực các hoạt động từ thiện kể trên, các Sơ còn tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước xây dựng quê hương do địa phương phát động. Nhiều nữ tu còn tham gia vào Ủy ban Đoàn kết công giáo Cần Thơ, Ủy ban MTTQ VN TP. Cần Thơ và quận Ninh Kiều. Với những thành tích đầy ấn tượng như thế, các nữ tu Chúa Quan Phòng đã được Chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương tặng thưởng 3 Huy chương, 7 Bằng khen và nhiều Giấy khen, danh hiệu " Chiến sĩ Thi đua''… cho tập thể và các cá nhân. Nữ tu Marie Philippe Đinh Thị Nhung bề trên giám tỉnh bộc bạch: Trước khi là nữ tu, chúng tôi đều ý thức mình là công dân của nước Việt Nam XHCN, mang trong mình dòng máu truyền thống yêu nước, yêu dân tộc, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái. Vì vậy, chúng tôi luôn có bổn phận phải góp phần để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp và một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh… Từ khi đất nước hòa bình, thống nhất Ban quản trị Trung ương của Dòng và những người có trách nhiệm trong tỉnh Dòng đã nhất trí với Hội Đồng Giám mục Việt Nam xin cho các nữ tu sống hoàn toàn liên đới với dân tộc. Ngày 27/10/2009 vừa qua, Chính quyền Trung ương cũng đã công nhận và cấp giấy hoạt động số 1026/TGCP-CG cho Dòng Chúa Quan Phòng. Trong thời gian tới, chúng tôi mong Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa cho chúng tôi tham gia phục vụ đồng bào và quê hương tốt hơn./. Đồng chí Trương Tấn Sang: Hội Cựu giáo chức Việt Nam phải cùng với các cấp các ngành xây dựng "xã hội học tập"

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=371449&co_id=30081