Nữ trợ lý 9X tố ông chủ Trung Quốc cưỡng hiếp ở Sài Gòn

Theo trình báo của cô gái, nửa đêm, ông chủ người Trung Quốc đến nơi làm việc rồi kéo cô vào phòng ngủ cưỡng hiếp. Đến sáng, nạn nhân kiếm cớ đi kiểm hàng để ra ngoài báo cảnh sát.

Công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) cho biết ngày 10/11 có tiếp nhận trình báo của cô gái (19 tuổi, quê Bình Dương). Cô gái khai, mình được thuê làm phiên dịch kiêm trợ lý cho ông chủ doanh nghiệp người Trung Quốc, 47 tuổi.

Vào đêm 9/11, nữ trợ lý đang làm việc ở phòng riêng tại lầu 7 căn nhà trong hẻm 150 Nguyễn Trãi thì ông chủ đến kéo cô vào phòng ngủ, khóa cửa. Cô gái kháng cự thì bị ông chủ bóp cổ, dọa giết để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đến sáng, nữ nhân viên lấy lý do xuống tầng dưới kiểm hàng rồi đến cơ quan công an trình báo.

Theo Công an phường Bến Thành, cảnh sát đã đến mời người đàn ông nước ngoài lên làm việc nhưng ông ta đi đâu không rõ.

Hải Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-tro-ly-9x-to-ong-chu-trung-quoc-cuong-hiep-o-sai-gon-post697502.html