'Nữ thần giảng đường' Hoa Ngữ: Người yêu 'phi công trẻ', kẻ lận đận tình duyên

Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, chỉ tuổi trẻ là không. Những cô gái ôm cặp sách của thanh xuân năm ấy bây giờ ra sao? Làng giải trí Hoa ngữ đã bao phen biến đổi như thế nào?

Bạn có từng phải lòng cô bạn bàn dưới Thẩm Giai Nghi cùng đắm mình trong cơn mưa thời thanh xuân ấy? Hay cô nàng Sam Thái đầy mạnh mẽ và kiên cường, một mình chống chọi cả F4 đầy quyền lực? Và cả Tương Cầm ngây thơ, ngốc nghếch với khuôn mặt mũm mĩm dễ thương? Tuổi xuân thoáng qua như một cơn gió, ai chẳng ôm trong mình bóng hình một người mà mơ mộng. Đã từng có bao nhiêu nữ sinh tưởng tượng mình là Thẩm Giai Nghi, Viên Tương Cầm, Sam Thái? Còn những cô gái nào đã từng trở thành thanh xuân ao ước của nhiều người như Trần Nghiên Hy , Đại S , Lâm Y Thần , Trịnh Sảng mỗi người chọn cho mình một con đường. Những "nữ thần giảng đường" trong trái tim hàng triệu người hâm mộ năm ấy giờ đây đã ra sao?

1. Trần Nghiên Hy - Thẩm Giai Nghi của "You Are The Apple Of My Eyes"

"Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, dù có bị cảm lạnh khi tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa."- câu trích từ "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Bá Đao, bộ phim học đường "You Are The Apple Of My Eyes" do Trần Nghiên Hy và Kha Chấn Đông đóng chính đã đạt kỉ lục phòng vé của Đài Loan và trở thành hiện tượng khắp các trang mạng. Đây cũng là bộ phim mở ra thành công cho sự nghiệp của Trần Nghiên Hy cũng như đưa tên tuổi của Kha Chấn Đông phủ sóng khắp toàn châu Á. Với việc thể hiện xuất sắc một cô bạn học vừa xinh đẹp trong sáng, vừa học giỏi ngút ngàn, đôi khi "thanh niên nghiêm túc" lại không thiếu phần dễ thương, Trần Nghiên Hy hoàn toàn nắm giữ được trái tim của nhiều khán giả và trở thành tượng đài nữ thần học đường trong lòng các nam sinh còn đang được ngắm phượng nở nơi sân trường.

Giai Nghi năm nào chúng ta cùng theo đuổi

Cô cùng Kha Chấn Đông diễn một mối tình thanh xuân dang dở thuở còn ngồi trên ghế nhà trường

Cũng nhờ sức hút của "You Are The Apple Of My Eyes", Trần Nghiên Hy được "biên kịch vàng" Vu Chính đặt cho vai diễn kinh điển Tiểu Long Nữ trong bộ phim chuyển thể "xào nấu" mới: "Tân Thần Điêu Đại Hiệp". Tuy bộ phim nhận về vô số gạch đá, Trần Nghiên Hy bị cho là phá hỏng hình tượng "băng thanh ngọc khiết" của "Cô Cô" nhưng nhờ bộ phim này, Trần Nghiên Hy đã tìm được "Quá Nhi" của đời mình - Trần Hiểu .

Tháng 8 năm ngoái, Trần Nghiên Hy công khai hẹn hò với bạn diễn nam Trần Hiểu kém cô 4 tuổi nhờ "chất xúc tác" mang tên Phong Hành. Phong Hành vào một buổi sáng thứ 4 có hẹn trước với netizen "thích hóng chuyện thị phi" tung ra loạt ảnh cả hai qua đêm tại khách sạn. Cặp tình nhân chị em đang được coi là một trong những cặp đôi nghệ sĩ đẹp đôi nhất Cbiz. Trần Hiểu còn không ngần ngại khi luôn khen ngợi bạn gái và dành cho cô những lời mật ngọt. Càng vui mừng hơn, Trần Nghiên Hy công bố sẽ làm đám cưới với Trần Hiểu vào tháng 7 sắp tới. Trần Hiểu còn khẳng định trên Weibo: "Mong cả đời không chia lìa." Cư dân mạng liên tục réo tên "Kha Cảnh Đằng"- Kha Chấn Đông mau tới cướp "Giai Nghi" về, mau tới hôn chú rể. Trước tin bạn diễn cũ sắp kết hôn, Kha Chấn Đông vui vẻ cho biết anh chúc phúc cho Trần Nghiên Hy và mừng cho cô vì cả trong phim và ngoài đời đều tìm thấy người để "trao thân gửi phận".

Mặc dù bị ném đá kịch liệt cho vai diễn Tiểu Long Nữ

Trần Nghiên Hy lại có được mối tình mơ ước với "Dương Quá" Trần Hiểu

2. Đại S (Từ Hy Viên) - Sam Thái (Vườn Sao Băng)

15 năm vẫn giữ vững vị trí phim thần tượng số 1, đi đầu trong làn sóng phim thần tượng xứ Đài chính là bộ phim gắn với tuổi trẻ của thế hệ 8X, 9X đời đầu - "Vườn Sao Băng". Không có nữ chính lụy tình chỉ biết khóc lóc, nội dung phim kể về cô nữ sinh Sam Thái mạnh mẽ, kiên cường không chịu cảnh bất bình, đứng lên chống đối các chàng đẹp trai, nhà giàu, ngang ngược mang tên F4. Đan xen vào đó là chuyện tình Lọ Lem - Hoàng Tử đẹp như mộng cùng với hai mảnh F4 là Đạo Minh Tự ( Ngôn Thừa Húc ) và Hoa Trạch Loại ( Châu Du Dân ). Với việc thể hiện xuất sắc vai diễn, Đại S được coi là tượng đài đóng vai Sam Thái của phim "Vườn Sao Băng", mặc dù sau này có thêm rất nhiều phiên bản khác nhưng cô luôn là Sam Thái xinh đẹp, can đảm trong lòng khán giả.

Sam Thái trong sáng ngày nào từng khiến biết bao trái tim rung động

Từ trong phim ra ngoài đời, Đại S có một mối tình khiến bao trái tim thiếu nữ ghen tị với Châu Du Dân. Suốt một thời gian dài, cả hai luôn xuất hiện tại các sự kiện cùng nhau, hạnh phúc tràn ngập đáy mắt. Nhưng 3 năm sau đó, đôi nam thanh nữ tú tuyên bố chia tay trong hòa bình, nhiều người cho rằng lý do chia tay là do Đại S quá bướng bỉnh, cứng đầu khiến Châu Du Dân mệt mỏi.

Châu Du Dân và Từ Hy Viên thưở còn mặn nồng

Hiện tại, cả hai đều đã kết hôn và có cuộc sống êm đệp. Đại S kết hôn cùng CEO Uông Tiểu Phi giàu có và có tình sử phong phú với nhiều mỹ nhân trong làng giải trí. Tuy nhiên hành trình sinh con cho gia đình họ Uông của cô không được thuận lợi. Sau khi cưới 4 năm, Đại S mới sinh cho Uông Tiểu Phi một tiểu công chúa xinh đẹp. Cả hai người đều rất trân trọng gia đình nhỏ. Cuối năm 2015, gia đình cô tiết lộ với giới truyền thông rằng Đại S đang mang thai. Ngày 14/5 vừa qua, gia đình Uông Tiểu Phi - Đại S vỡ òa trong niềm vui sướng khi Đại S hạ sinh thành công một tiểu hoàng tử dù sinh non 2 tuần. Vậy nhưng, sau khi sinh con trai, Đại S lên cơn co giật với nguyên nhân cơ thể phản kháng với thuốc gây mê. Kể từ khi kết hôn, Đại S rất ít khi tham gia các hoạt động nghệ thuật mà một lòng chăm sóc gia đình.

Hiện tại Đại S đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con

Đại S và Uông Tiểu Phi vừa chào đón thành viên mới của gia đình vào ngày 14/5 vừa qua, tuy nhiên, sau khi sinh, Đại S lên cơn co giật và ngất lịm vì cơ thể phản kháng với thuốc gây me

3. Lâm Y Thần - Tương Cầm (Thơ Ngây)

"Thơ Ngây" chính là một trong những tác phẩm để đời của Lâm Y Thần. Với việc thể hiện hoàn hảo sự đáng yêu của cô nàng ngốc nghếch Tương Cầm, cô đã nhận trọn sự yêu thích của khán giả. Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng đã vẽ nên một chuyện tình cổ tích về nàng ngốc và chàng thiên tài được yêu thích tới bây giờ.

Tương Cầm và Trực Thụ ngày ấy

Ngoài đời, Lâm Y Thần cũng là nàng công chúa trong truyện tình cổ tích cùng chàng đại gia đẹp trai tên Lâm Vu Siêu. Hai người từ bạn thân nhiều năm thành người yêu, rồi thành vợ chồng. Cuối năm 2014, Lâm Y Thần chính thức lên xe hoa với sự ngưỡng mộ của nhiều khán giả và lời chúc phúc từ các đồng nghiệp. Trên con đường sự nghiệp, Lâm Y Thần cũng đạt được bước tiến lớn sau cú hit "Thơ Ngây". Cô có nhiều bộ phim thần tượng cũng như nghệ thuật được đánh giá cao. Năm 2015, cô trở lại một cách mạnh mẽ với việc tham gia show truyền hình thực tế, cùng "Trực Thụ" Trịnh Nguyên Sướng hội ngộ và sát cánh bên nhau.

Cuối cùng "Tương Cầm" đã tìm được "Giang Trực Thụ" đúng nghĩa của đời mình

4. Dương Thừa Lâm - Tề Duyệt

Không thể phủ nhận sức hút của phim thần tượng "Định Mệnh" đối với các nước Châu Á, bởi chính bộ phim này khiến cho tên tuổi của hai diễn viên Dương Thừa Lâm và Hạ Quân Tường vụt sáng. Bộ phim kể về cô nàng nhút nhát, hiền lành Tề Duyệt và chàng trai ác ma Giang Mãnh. Khán giả đã từng phát cuồng về bộ phim sẽ không thể quên cách Tề Duyệt và Giang Mãnh cùng nhau che giấu tình yêu vì cha mẹ hai người. Bộ phim một thời lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả với cách diễn tự nhiên đầy day dứt của Dương Thừa Lâm và Hạ Quân Tường.

Giang Mãnh và Tề Duyệt làm nức lòng khán giả thời ấy

Dù là "Nhất Tỷ" ở Đài Loan nhưng Dương Thừa Lâm đã từng bị cấm vận tại Trung Quốc một thời gian khi cô lỡ miệng về lịch sử. Cô bị khán giả chỉ trích một thời gian dài và ảnh hưởng tới cả các hoạt động phim ảnh mà cô tham gia. Ngoài ra, nữ diễn viên còn lộ ảnh sống chung cùng bạn trai tin đồn Lý Vinh Hạo. Sau một thời gian, ca sĩ Lý Vinh Hạo chính thức đứng ra thừa nhận chuyện tình cảm với Dương Thừa Lâm. Hiện tại cặp đôi chưa có ý định kết hôn.

Dương Thừa Lâm và bạn trai Lý Vinh Hạo

5. Trịnh Sảng - Vũ Tiêm (Cùng Ngắm Mưa Sao Băng)

Sự nghiệp của cô gái vô danh Trịnh Sảng vụt sáng sau một đêm nhờ phiên bản Trung Quốc của "Vườn Sao Băng" mang tên "Cùng Ngắm Mưa Sao Băng". Với nét nhí nhảnh, đáng yêu cùng vẻ ngoài tự nhiên, trong sáng, Trịnh Sảng nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của Trung Quốc. Cô nghiễm nhiên trở thành "Tiểu Hoa Đán" mới được các nhà sản xuất săn lùng và dành nhiều ưu ái. Thêm vào đó, chuyện tình cảm "phim giả tình thật" của cô và nam chính Trương Hàn cũng tăng thêm lực hút của cặp đôi. Họ trở thành cặp đôi được yêu thích nhất trong mọi bảng xếp hạng giải trí Trung Quốc thời bấy giờ.

Vũ Tiêm một thời trong lòng người hâm mộ

Trịnh Sảng và Trương Hàn từng là cặp đôi vàng của làng giải trí

Nói về đường tình duyên, Trịnh Sảng là một trong những nữ nghệ sĩ lận đận nhất của Cbiz. Vào năm 2014, Trịnh Sảng khiến toàn bộ truyền thông ngạc nhiên khi tự tuyên bố phẫu thuật thẩm mỹ vì tự ti với nhan sắc của mình. Việc này khiến diễn xuất của cô xuống cấp rất nhiều, đồng thời cô cũng đơn phương tuyên bố đã chia tay bạn trai Trương Hàn. Cô thẳng thắn tuyên bố lý do chia tay bởi vì ngày càng cảm thấy xa cách với bạn trai hơn.

Sau khi chia tay Trương Hàn, tháng 8 năm ngoái Trịnh Sảng bị báo chí khui ảnh hẹn hò cùng nam ca sĩ Hồ Ngạn Bân. Chuyện tình của hai người dùng dằng mãi trên các tờ báo xứ Trung, lúc thì báo này đưa tin cả hai chia tay, lúc thì báo kia thông báo chuyện cả hai vẫn còn mặn nồng. Cuối cùng, tháng 1 năm nay, Hồ Ngạn Bân lại công khai đã chấm dứt chuyện tình cảm với Trịnh Sảng. Báo chí đồng loạt đưa tin Hồ Ngạn Bân lăng nhăng ra vào khách sạn với cô gái khác và đây chính là lí do tan vỡ của cặp đôi.

Trịnh Sảng lộ ảnh thân mật cùng Hồ Ngạn Bân nhưng cả hai đã "đường ai nấy đi"

Hiện tại Trịnh Sảng đang tập trung vào công việc. Cô nàng được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ bứt phá trong thời gian tới, thay vì vướng vào những scandal lùm xùm không đáng có.

Sau hai lần lận đận tình duyên, Trịnh Sảng chọn con đường độc thân

Theo Thục Linh / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/nu-than-giang-duong-hoa-ngu-nguoi-yeu-phi-cong-tre-ke-lan-dan-tinh-duyen-20160519235328585.chn