'Nữ quái' tham gia vụ buôn gần 5 kg ma túy ngất xỉu

Liên quan vụ buôn gần 5 kg ma túy, HĐXX tuyên bị cáo Thảo và Trang cùng mức án chung thân. Sau khi nghe tòa tuyên án, Trang liên tục kêu oan, gào khóc rồi ngất xỉu.

Ngày 26/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm hình sự với Nguyễn Thị Thảo (47 tuổi), Tống Thị Trang (38 tuổi, cùng trú tại TP Vinh) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, sau một thời gian theo dõi, tối 11/1, phát hiện chiếc xe khả nghi mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An di chuyển tới trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 địa phận huyện Hưng Nguyên, các trinh sát hóa trang ập tới yêu cầu kiểm tra hành chính.

Hai bị cáo Trang và Thảo (từ trái qua). Ảnh: P.H.

Bốn người có mặt trên xe bị bắt gồm Thảo, Trang, Tống Nhật Tân (lái xe) và Nguyễn Thị Sâm. Trên xe lúc đó có 5 gói ma túy đá với tổng trọng lượng gần 5 kg.

Nhà chức trách xác định, trong vụ án này, Tân và Sâm chỉ là tài xế và người đi cùng, không biết được hành vi của hai bị can trên nên cơ quan điều tra không truy tố.

Khai với cơ quan chức năng, Trang và Thảo cho biết mua hàng cấm của một người quốc tịch Lào, đang vận chuyển về thành phố Vinh bán cho đối tác thì bị cảnh sát mật phục bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Thảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình còn Trang cho rằng chỉ đi nhận giúp vì thương Thảo chứ trong vụ án này nữ bị cáo không được lợi lộc gì.

Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa khẳng định hai người cùng phạm tội, hành vi phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, Thảo đóng vai trò là người chủ chốt còn Trang giúp sức. Với hành vi này, đại diện VKSND đề nghị tòa tuyên Nguyễn Thị Thảo tử hình còn Tống Thị Trang mức án chung thân.

Xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên hai bị cáo Thảo và Trang cùng mức án chung thân.

Sau khi nghe tòa tuyên án, Tống Thị Trang liên tục kêu oan, gào khóc rồi ngất xỉu.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-quai-tham-gia-vu-buon-gan-5-kg-ma-tuy-ngat-xiu-post766204.html