Nữ nha sĩ người Nga tử vong khi bơm môi sửa cằm

Maria Delyukina, 23 tuổi (Nga) đã quyết định chỉnh sửa một vài nét trên gương mặt nhưng không may qua đời trên bàn mổ.

Delyukina trước khi qua đời. Ảnh: CEN.

Maria Delyukina đã tới một phòng khám tư mang tên Isabella tại Volgograd để bơm môi và sửa cằm.

Maria là một nha sĩ.

Người thực hiện ca phẫu thuật cho cô là bác sĩ người Senegal tên là Marsello Ntire. Trong lúc được các bác sĩ gây mê, cô gái 23 tuổi đột ngột bị sốc phản vệ, hoặc suy tim cấp. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay, song tình trạng của Delyukina quá nặng, cô tử vong trước khi tới bệnh viện.

Dù đã rất xinh đẹp và gợi cảm nhưng cô gái 23 tuổi này vẫn chưa hài lòng với diện mạo đã có.

Maria muốn cằm và môi trông đầy đặn hơn nên cô đã quyết nhờ cậy "dao kéo".

Các nhà chức trách đang tiến hành khám nghiệm thi thể Delyukina để tìm ra nguyên nhân tại sao hàng loạt xét nghiệm trước phẫu thuật không phát hiện dấu hiệu dị ứng ở cô gái.

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/nu-nha-si-nguoi-nga-tu-vong-khi-bom-moi-sua-cam-1075296.tpo