Nữ minh tinh Ấn Độ có thể không bị cưỡng hiếp

Kẻ cầm đầu vụ cưỡng hiếp tập thể nữ diễn viên Ấn Độ đã bị bắt, một nhà sản xuất phim khẳng định cô không bị xâm hại tình dục

Vào chiều ngày 23/2, báo chí Ấn Độ đưa tin, cảnh sát trưởng bang Kerala, ông Loknath Behra thông báo rằng đã bắt giam được 6 đối tượng tất cả, trong đó có cả lái xe hiện tại của nữ diễn viên là Martin, và lái xe cũ của cô là Sunil Kumar (hay còn gọi là Sunil Pulsar).

Ông Behra cho hay: "Chúng tôi đã bắt được đối tượng Sunil - kẻ bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu và tên đồng phạm khác là Vigeesh. Chúng tôi chỉ có thể tiết lộ được như vậy và không thể nói gì thêm vào lúc này. Như tôi đã nói, quá trình điều tra không phải là chiếc đũa thần muốn gì được nấy. Chúng tôi cần thời gian, sẽ cố gắng hết sức. Và giờ, chúng tôi đã bắt được nhóm tội phạm".

Theo đó, Sunil chính là đối tượng bị cảnh sát Ấn Độ tình nghi là kẻ dàn dựng lên vụ bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể này, tên này đã từng là tài xế của nữ diễn viên Bhavana trong khoảng 2 năm.

Lái xe cũ của nữ diễn viên bị tình nghi là kẻ chủ mưu vụ án

Sunil và tên đồng phạm đã bị bắt trên đường chúng đến toàn án để đầu thú. Chính vì lý do này, luật sư của Sunil cho rằng việc cảnh sát bắt giữ người đang trên đường đi đầu thú là hoàn toàn không đúng luật.

“Đây là hành vi không thể chấp nhận được. Áp giải, bắt giữ một người ngay tại tòa án là sai trái. Sunil chưa bị luận tội”, luật sư nghi phạm cho hay.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đang điều tra theo hướng nhóm đối tượng trên gây án theo yêu cầu của một người hoặc nhóm người nào đó trong ngành điện ảnh. Bộ phận điều tra cho hay: "Việc điều tra sẽ được thực hiện theo tất cả mọi hướng, bao gồm khả năng có dính líu đến những người trong ngành phim ảnh. Chúng tôi cũng sẽ xem xét liệu có kẻ thù của cô ấy trong giới nghệ sĩ liên quan đến vụ việc này không".

Trước đó, đúng vào ngày xảy ra vụ việc, Sunil đã nhận được nhiều cuộc điện thoại từ một nhà sản xuất phim, Và ngay lập tức, nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Dileep bị dư luận đưa vào tầm ngắm. Thậm chí, một tờ báo của Ấn Độ còn thẳng thừng khẳng định chính Dileep là người đứng đằng sau vụ án rúng động này.

Nhiều nguồn tin còn cho rằng nam diễn viên kiêm nhà sản xuất này đã bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn vài ngày trước đó vì bị cho là có liên quan.

Ngay sau đó, Dileep đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định rằng những thông tin đồn đoán trên hoàn toàn là bịa đặt và không có cơ sở.

Nam diễn viên khẳng định: "Tôi muốn nói rõ với mọi người rằng, tất cả mọi người đang hiểu nhầm tôi. Tôi đã không bị cảnh sát triệu tập, họ cũng không hề có bất kỳ liên lạc với tôi qua điện thoại hay bất kỳ hình thức nào, và cũng chẳng có cảnh sát nào tìm đến nhà tôi".

Chiếc xe của nữ diễn viên, nơi nhóm tội phạm thực hiện vụ án

Hơn nữa, Dileep cùng bày tỏ thái độ với đồng nghiệ của mình. Anh cho hay anh cảm thấy rất buồn cho diễn viên Bhavana khi nghe được thông tin này. Anh mong rằng các nhà chức trách sẽ mong chóng phá được vụ án, lấy lại công bằng cho Bhavana và sớm đưa tội phạm ra ánh sáng để chúng phải chịu hình phạt thích đáng.

Trong khi toàn bộ đồng nghiệp, khán giả và báo chí Ấn Độ đều chưa hết hoang mang và rất bất bình về việc một minh tinh như Bhavana bị bắt cóc và cưỡng hiếp dã man, thì nhà sản xuất phim Ấn Độ - Priyadarshan lại đưa ra một thông tin hoàn toàn trái ngược.

Ông cho hay, nữ minh tinh 31 tuổi không hề bị cưỡng hiếp và những thông tin mà truyền thông đăng tải là hoàn toàn sai sự thật.

"Sáng nay khi thức dậy, tôi thật sự shock khi báo chí đưa tin một cách đầy cảm tính dẫn đến việc thông tin bị sai lệch hoàn toàn. Tôi đã nói chuyện với cô ấy ngay sau khi vụ việc này xảy ra và cô ấy nói với tôi cô ấy không hề bị cưỡng hiếp. Bọn chúng , bao gồm cả tài xế cũ của cô ấy chỉ đột nhập vào trong xe và chụp hình cô ấy với ý định hủy hoại sự nghiệp cũng như tống tiền cô ấy mà thôi", ông Priyadarshan viết trên trang cá nhân.

Một nhà sản xuất phim khẳng định nữ diễn viên không bị cưỡng hiếp

Và cũng như bao đồng nghiệp khác, ông cũng hi vọng những kẻ xâm phạm Bhavana cũng như những phụ nữ khác trên Ấn Độ sẽ bị trừng trị thích đáng.

Ngày 17/2, trên đường từ trường quay về nhà, xe của nữ diễn viên Bhavana, 31 tuổi đã bị một chiếc xe khác gồm một nhóm đàn ông chặn lại trên đường cao tốc. Chúng đã xông vào xe khống chế nữ diễn viên và tài xế . Chiếc xe phải di chuyển lòng vòng theo yêu cầu của chúng suốt 2,5 giờ đồng hồ. Theo báo chí Ấn Độ đưa tin, trong suốt khoảng thời gian đó, bảy tên yêu râu xanh này đã thay nhau cưỡng hiếp diễn viên Bhavana ngay trên xe bất chấp sự chống cự, van nài của cô.

Hiện tại, Bhavana đang bị khủng hoảng nặng nề và rất tuyệt vọng, cô không muốn tiếp xúc với ai sau sự việc. Bhavana tên thật là Karthika Menon, sinh năm 1986 tại Ấn Độ. Khởi nghiệp từ năm 16 tuổi, Bhavana nhanh chóng nổi tiếng nhờ phim Nammai. Hiện cô đang là ngôi sao hạng A, nữ minh tinh nổi tiếng tại Ấn Độ.

Mai Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/nu-minh-tinh-an-do-co-the-khong-bi-cuong-hiep-3329840/