Nữ MC 'Bạn muốn hẹn hò' có cuộc sống tươi đẹp sau duyên tình lận đận

Yến (diễn viên Cát Tường) nanh nọc một thời của "Đồng tiền xương máu" giờ đã đổi khác. Sau bao nhiều sóng gió thăng trầm cả nghề lẫn đời, giờ đây cô đang là MC nổi tiếng của "Bạn muốn hẹn hò".

Diễn viên Cát Tường được biết đến là một nghệ sĩ đa năng và thành công ở nhiều bộ môn nghệ thuật từ diễn xuất đến ca hát và cả MC. Mấy năm nay, cô bỗng chốc trở thành một MC nổi đình nổi đám và vụt sáng trở lại với chương trình Bạn muốn hẹn hò. Nhưng ai biết rằng trước quãng thời gian hoàng kim ấy, Cát Tường đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn lòng từ nghề nghiệp cho đến tình duyên.

Chồng bỏ đi khi con chưa đầy tháng, ra album nhạc bị thất bại thảm hại

Cát Tường nổi tiếng với vai Yến nanh nọc chỏng lỏn trong "Đồng tiền xương máu".

Cát Tường đã một thời nổi đình nổi đám với vai Yến nanh nọc ghê gớm của Đồng tiền xương máu nhưng ít ai biết rằng cô lại có đam mê với âm nhạc. Từng đạt giải 3 trong Tiếng hát truyền hình TP.HCM nên đây được xem là bước đệm để Cát Tường tiến thân vào con đường ca hát. Quả thật nhờ giải thưởng ấy mà những năm 2000, Cát Tường đắt show ở các tụ điểm giải trí. Tuy nhiên xét về mặt nào đó cô vẫn có duyên với phim ảnh và kịch nói nhiều hơn.

Hôn nhân tan vỡ, Cát Tường đã mất đi tất cả.

Khi sự nghiệp đang ổn định thì Cát Tường lấy chồng trong sự nuối tiếc của nhiều người hâm mộ. Những tưởng cuộc hôn nhân sẽ giúp cô hạnh phúc và thăng hoa hơn nhưng cuối cùng kết quả Cát Tường nhận được là sự tan vỡ. Chồng bỏ đi nước ngoài khi con gái chưa đầy tháng đã khiến cho Cát Tường suy sụp hoàn toàn. Sau đó vì con, Cát Tường buộc phải nén nỗi đau để làm nghề khác ngoài nghệ thuật để nuôi con.

Cát Tường đã chia sẻ: "Tôi từng có khoảng thời gian bế tắc, nó đau đớn và buồn bã đến mức cứ mỗi lần nghĩ lại là mình rơi nước mắt. Tôi không may mắn như nhiều phụ nữ, đã qua một lần đò và đang nuôi con gái một mình". Chưa hết, sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, cũng đã có nhiều người tiến đến với Cát Tường nhưng cuối cùng cô vẫn phải sống trong cô đơn.

Kể cả mối duyên với chàng "phi công" kém 10 tuổi Cát Tường cũng không giữ được. Nói về duyên tình dang dở với trai trẻ, nữ MC Bạn muốn hẹn hò thổ lộ: "Tôi nghĩ khá thoáng về tình yêu. Nghĩa là nếu có cảm xúc, yêu được thì yêu, khi nào còn vui thì mình còn gắn bó, nếu hết duyên hết nợ thì cho nhau một cơ hội đến với người mới. Tôi không ép uổng thứ gì".

Chia tay "phi công", Cát Tường không níu giữ vì tin rằng mọi sự do duyên.

Không chỉ lận đận tình duyên mà Cát Tường còn lận đận cả trong con đường nghề. 5 năm sau khi lấy chồng, Cát Tường muốn quay lại làng giải trí. Song lúc ra album, cô đã không nhận được sự đón chào của người hâm mộ. Dự án âm nhạc thất bại, Cát Tường đành phải lui vào sau hậu trường làm công việc kinh doanh buôn bán để đủ tiền nuôi con. Những lúc như vậy, cô chỉ nuốt nước mắt vào trong và thương cảm cho số phận của mình.

Có những lúc nhớ nghề quay quắt, Cát Tường đã bắt xe từ Đồng Nai lên TP.HCM để tham gia tập kịch, cộng tác trong ở sân khấu kịch 5B. Đây cũng chính là nơi để lấy lại được niềm yêu nghề, sự tha thiết với nghệ thuật và nuôi dưỡng lại giấc mơ nghệ sĩ của cô.

Tin tưởng và chờ đợi để hạnh phúc

Cuộc sống hiện tại của Cát Tường là an yên và lạc quan.

Một người phụ nữ đã đi qua quá nhiều lận đận cùng những nỗi đau nên Cát Tường đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Như cô đã chia sẻ: "Tin tưởng và chờ đợi là điều mà tôi đang nghĩ tới lúc này". Đây chính là kim chỉ nam cho Cát Tường có được một cuộc sống tốt hơn ở trong hiện tại.

Cô tập trung cho công việc để nuôi con và báo hiếu bố mẹ.

Việc bén duyên trở thành "bà mai" với Bạn muốn hẹn hò cách đây vài năm đã trở thành một cơ hội tốt cho người phụ nữ này tỏa sáng và vững tâm hơn trong cuộc sống. Quả thật từ lúc nhận lời làm MC của chương trình dễ thương và thiết thực này, Cát Tường đã vụt sáng và nhận được nhiều show diễn hấp dẫn hơn.

Không chỉ vậy, cô còn chăm chỉ với những vai diễn ở sân khấu kịch 5B hoặc những bộ phim truyền hình với nhiều vai diễn nho nhỏ. Với Cát Tưởng chỉ có: "Vùng dậy và ra đường thôi. Hãy tạo những cuộc gặp gỡ. Đâu đó sẽ thêm những cơ hội mới".

Và Cát Tường đã có những cuộc gặp gỡ định mệnh để cô thêm cứng cáp, hoàn thiện và thay đổi được chính bản thân mình để có được ngày hôm nay. Sau những cú vấp đau đớn từ nghề lẫn đời, Cát Tường đã có được một sự nghiệp ổn định. Cô vẫn tha thiết với ca hát và sự thực hiện tại dù bận rộn với MC với kịch nói nhưng Cát Tường vẫn cất lên tiếng hát ở nhiều nơi cần cô.

Cuối tuần, cô lại dành thời gian đưa con đi chơi và hưởng thụ thời gian rảnh của hai mẹ con.

Đi qua những khó khăn, Cát Tường các hiểu hơn về chữ duyên. Hiện tại, cô không muốn tranh giành hay sân si với đời. Cô chỉ muốn một cuộc sống lạc quan, quên đi những điều đáng quên và hướng đến một tương lai tươi đẹp có cô và con gái.

Đỗ Quyên (TH)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nu-mc-ban-muon-hen-ho-co-cuoc-song-tuoi-dep-sau-duyen-tinh-lan-dan-20170228101339055.htm