Nữ kế toán bớt xén, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của giáo viên

Bớt xén tiền lương của giáo viên, trừ lương giáo viên nhưng không nộp lãi và gốc cho ngân hàng, thu tiền đền ơn đáp nghĩa của giáo viên rồi… "ém" luôn là những chiêu thức mà nữ kế toán trường tiểu học dùng để chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng.

Trong một thời gian dài, nhiều giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) rất bức xúc khi số tiền họ nhận được hàng tháng không đúng với mức lương của mình. Những người vay ngân hàng, dù đã bị nhà trường trừ lương nhưng vẫn bị nợ lãi, tiền gốc cũng không giảm… nên làm đơn tố cáo.

Từ đó Thanh tra huyện đã phát hiện nhiều sai phạm của bà Siu Huyn – nữ kế toán nhà trường. Theo đó từ tháng 1.2014 - 12.2016, bà Siu Huyn đã chuyển trái phép số tiền hơn 252 triệu đồng của giáo viên, của trường Tiểu học Lê Văn Tám từ tài khoản nhà trường vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.

Trường Tiểu học Lê Văn Tám.

Cụ thể, từ tháng 1 - 9.2014, trong quá trình làm lương giáo viên, bà Siu Huyn đã cố ý làm chênh lệch số lương thực nhận so với số tiền chuyển của nhà trường, rồi chuyển vào tài khoản cá nhân hơn 121 triệu đồng. Sau khi bị Ban Giám hiệu phát hiện, nữ kế toán này đã hoàn trả lại số tiền trên vào tài khoản nhà trường.

Ngựa quen đường cũ, đến năm 2016, bà Siu Huyn lại nghĩ ra “chiêu” khác để chiếm đoạt tiền của giáo viên. Hàng tháng bà Siu Huyn trừ lương để trả gốc và lãi cho ngân hàng (đối với những giáo viên vay qua lương) nhưng không chuyển cho ngân hàng mà chiếm đoạt hơn 131 triệu đồng. Chưa hết, hàng năm các thầy cô giáo phải trích khoản tiền lương ít ỏi của mình ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhưng sau khi thu của giáo viên, bà này cũng “ém” luôn. Để chiếm đoạt được số tiền trên, ngoài lợi dụng chức trách của mình, bà Siu Huyn còn giả chữ ký hiệu trưởng, tự ý sử dụng con dấu của hiệu trưởng…

Bà Lưu Thị Lý – Hiệu trưởng nhà trường trao đổi với phóng viên Dân Việt.

Việc nữ kế toán Siu Huyn giả mạo chữ ký hiệu trưởng, tự ý lấy con dấu sử dụng sai mục đích, chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng, sai phạm nhiều lần rõ ràng có dấu hiệu tội phạm hình sự. Mặc dù vậy, trong kết luận thanh tra ngày 11.4, Thanh tra huyện Chư Sê vẫn đề nghị UBND huyện không chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, với lý do bà Siu Huyn đã ăn năn hối cải, nộp lại hơn 226/252 triệu đồng chiếm đoạt…

Ngày 22.5, làm việc với PV Dân Việt, bà Lưu Thị Lý - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám cho biết: “Với tư cách là lãnh đạo nhà trường, tôi thừa nhận có tắc trách trong quản lý nhân viên nên đã để xảy ra sai phạm. Cấp dưới làm sai thì lãnh đạo không tránh khỏi trách nhiệm. Vừa qua Hội đồng kỷ luật của nhà trường đã họp, ra quyết định kỷ luật kế toán Siu Huyn bằng hình thức buộc thôi việc”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nu-ke-toan-bot-xen-chiem-doat-hang-tram-trieu-dong-cua-giao-vien-772334.html