Nụ hôn có thể gây... điếc!

SGTT.VN - Nụ hôn là biểu hiện tình cảm yêu thương của người này đối với người kia, vì thế ít ai ngờ nụ hôn có thể gây ra điếc.

Hôn nhưng đừng hít nhé! Ảnh: Hồng Thái

Theo tiến sĩ Levi Reiter thuộc đại học Hofstra ở Hempstead – New York (Mỹ), cách đây năm năm ông đã gặp một bệnh nhân nữ bị điếc tai trái sau khi được đứa con gái năm tuổi của mình hôn. “Thoạt đầu tôi nghĩ đó chỉ là trường hợp hãn hữu”, tiến sĩ Levi Reiter cho biết. Tuy nhiên, sau một thời gian nghiên cứu, ông phát hiện một trường hợp tương tự trong thập niên 1950. Từ đó đến nay ông đã gặp thêm 30 trường hợp bị điếc, nguyên nhân cũng sau một lần nhận nụ hôn đầy yêu thương, như một thợ cắt tóc quá hứng khởi vì tạo được kiểu tóc đẹp nên “khuyến mãi” cho khách nụ hôn vào tai, cho đến sự âu yếm có phần thái quá của một bà mẹ tiễn con gái đến trường. Nạn nhân của nụ – hôn – điếc biểu hiện những đặc trưng của mất thính lực như không nghe được những âm “ch” và “sh”.

Trong nhiều nguyên nhân gây điếc, có nguyên nhân do chấn thương áp lực. Thường người ta biểu thị tình thương qua nhiều kiểu hôn khác nhau, nhưng có hai kiểu hôn ở tai có thể gây chấn thương áp lực: hôn phát ra tiếng “chụt” và hôn bằng cách “hít hít” mũi. Cả hai cách hôn này đều “rút” không khí qua miệng hoặc mũi. Khi hôn vào tai theo một trong hai kiểu trên, không khí ống tai có thể bị hút hết làm cho màng nhĩ bị đẩy phồng ra hướng ống tai ngoài. Nếu lực hút mạnh đến một mức nào đó, có thể gây chấn thương màng nhĩ hoặc gián đoạn chuỗi xương con, chiếc xương thứ ba khi bị lệch khỏi vị trí sẽ giật mạnh sợi dây chằng hình khuyên, làm xóc tung những chất dịch trong ốc tai hoặc tai trong, không những gây đau tai mà còn có thể làm giảm thính lực ở nhiều mức độ tùy theo tình trạng tổn thương, dẫn đến mất thính lực vĩnh viễn và những triệu chứng phiền toái khác như ù tai, lãng tai…

Trước đây, với các em bé bị điếc một tai người ta thường nghĩ đến bệnh điếc đột ngột do phát hiện chậm. Nay thì có thể nghĩ tới một nguyên nhân khác là một nụ hôn thân thương nào đó vào tai vô tình đã làm bé bị điếc, bởi ống tai của chúng nhỏ nên dễ tổn thương thính lực hơn.

Nguyên nhân gây điếc từ những nụ hôn chưa từng được nghiên cứu trước đây, nên các bác sĩ chưa tìm ra cách chữa trị. Tiến sĩ Levi Reiter cho biết đang nghiên cứu tác dụng của việc tiêm steroid vào màng nhĩ, thường dùng để điều trị các chứng điếc đột ngột, với hy vọng có thể tiết chế các triệu chứng bệnh.

Do đó, cách tốt nhất là nên tránh những kiểu hôn tiềm ẩn nguy cơ gây điếc. Chúng ta có thể trao nụ hôn cho những người thân yêu của mình ở má, ở trán... nhưng đừng bao giờ hôn ở tai, nhất là tai các em bé. Nếu lỡ hôn vào tai bé, sau đó thấy bé khóc thét lên thì nên đưa bé đến bác sĩ tai mũi họng khám càng sớm càng tốt.

Nhà sản xuất nhạc bị điếc nghi do hôn

Joe Fields, nhà sản xuất nhạc jazz ở Long Island (Mỹ) đã bị điếc sau khi cô cháu gái hôn vào tai ông vài năm trước. Phát biểu trên truyền thông, ông Joe Fields nói: “Ngay sau khi cháu gái hôn, tôi có cảm giác như bị một quả bóng ném vào tai. Bên tai bị hôn hoàn toàn không nghe thấy gì”. Hiện tại, ông phải đeo máy trợ thính.

Joe Fields, nhà sản xuất nhạc jazz ở Long Island (Mỹ) đã bị điếc sau khi cô cháu gái hôn vào tai ông vài năm trước. Phát biểu trên truyền thông, ông Joe Fields nói: “Ngay sau khi cháu gái hôn, tôi có cảm giác như bị một quả bóng ném vào tai. Bên tai bị hôn hoàn toàn không nghe thấy gì”. Hiện tại, ông phải đeo máy trợ thính.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/khoe-va-vui/163049/nu-hon-co-the-gay-diec.html