Báo Lao Động giành 2 giải báo chí về an toàn giao thông quốc gia 2018

Từ hơn 1.000 tác phẩm của hơn 40 cơ quan báo chí trên cả nước giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông quốc gia 2018 đã chọn ra những bài viết xuất sắc nhất.

 PV Báo Lao Động nhận giải báo chí An toàn giao thông quốc gia 2018.

PV Báo Lao Động nhận giải báo chí An toàn giao thông quốc gia 2018.

Chiều 3.4, tại trụ sở Bộ Giao thông Vận tải đã diễn ra buổi lễ trao giải báo chí về tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia.

Phó Chủ tịch UB ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng phát biểu tại lễ trao giải.

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018 thu hút số lượng tác phẩm tham gia kỷ lục với 1.021 tác phẩm của hơn 40 cơ quan báo chí cả nước

Trong đó, báo chí nhấn mạnh đến các vấn đề về quản lý, cơ chế, định hướng phát triển giao thông vận tải, an toàn giao thông; những bất cập, vi phạm trong quá trình thi công xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng; hoạt động kinh doanh vận tải; công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm; các vấn đề liên quan đến phương tiện, người lái, ý thức của người tham gia giao thông, thực trạng giao thông nông thôn, miền núi - địa bàn không chỉ đi lại khó khăn do hạ tầng mà còn phát sinh nhiều hệ lụy về tai nạn giao thông do nhận thức, phong tục, tập quán tiêu cực tác động đến người tham gia giao thông.

Đại diện ban tổ chức, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông. "Báo chí phản ánh về an toàn giao thông là nguồn thông tin lớn để các cơ quan chức năng phát hiện, chỉ đạo kịp thời, điều chỉnh về cơ chế chính sách và trong từng vụ việc cụ thể. Tất cả nhằm mục tiêu mang hơi thở xã hội, tâm tư người dân và đưa chính sách giao thông vào đời sống" - ông Hùng nhấn mạnh.

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018 đã trao 32 giải thưởng gồm 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến kích cho các tác giả và nhóm tác giả.

Tác giả Khánh Hòa (thứ 2 từ trái sang) và Trần Tuấn (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Thứ trưởng Bộ thông tin truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo và Phó Chủ tịch UB ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng.

Báo Lao Động có 2 tác phẩm đạt giải Ba năm nay, gồm: Loạt bài "Luật ngầm" xe dù bến cóc và lợi ích nhóm giữa thủ đô" của nhóm tác giả Nguyễn Dũng - Lê Hoa - Khánh Hòa và loạt bài: "Đào tạo lái xe ô tô ở Hà Nội: Kỳ lạ gói thi "chống trượt"" của tác giả Trần Huy Tuấn.

Cả hai loạt bài ngay sau khi đăng tải đã gây được hiệu ứng tốt trong dư luận.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã ban hành văn bản yêu cầu UBND TP.Hà Nội, các bộ, ngành liên quan xem xét thông tin phản ánh trên Báo Lao Động về tình trạng “xe dù, bến cóc” ngang nhiên lộng hành, phá vỡ luồng tuyến vận tải, gây thất thoát ngân sách nhà nước và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Tổng cục Đường bộ, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng đã xử lý nghiêm những sai phạm của các trung tâm đào tạo lái xe ô tô tại Hà Nội - xuất hiện trong phóng sự của Lao Động. Đồng thời các cơ quan chức năng cũng đã ngay lập tức ban hành các quyết định nhằm siết chặt việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe tại Thủ đô.

Đình Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bao-lao-dong-gianh-2-giai-bao-chi-ve-an-toan-giao-thong-quoc-gia-2018-666711.ldo