Nữ hoàng Anh Elizabeth sử dụng 340 triệu bảng vào việc gì?

Báo cáo thường niên của quỹ Trợ cấp Hoàng gia (Sovereign Grant) liệt kê chi tiết một số khoản chi tiêu của Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo The Sunday Times, khối tài sản cá nhân của Nữ hoàng Elizabeth II vào khoảng 340 triệu bảng Anh. Được biết, Nữ hoàng Anh đã tiêu hết 39,8 triệu bảng Anh của quỹ Sovereign Grant trong 12 tháng tính tới cuối tháng 3/2016, tăng 4,1 triệu bảng so với cùng kỳ năm ngoái.

18 triệu bảng Anh được sử dụng cho việc “bảo trì tài sản và các dự án lớn”.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II bỏ ra 600.000 bảng Anh cho việc lập kế hoạch cải tạo Cung điện Buckingham. Ngoài ra, bà đã cho xây dựng một nhà chứa trực thăng mới với kinh phí 700.000 bảng tại căn cứ quân sự RAF Odiham.

Tổng chi phi bảo dưỡng tài sản tiêu tốn khoảng 4,3 triệu bảng Anh.

Nữ hoàng Anh phải trả công 700.000 bảng cho những người làm công việc lau dọn, giặt giũ,...

Nữ hoàng Elizabeth II thuê 431 nhân viên. Tổng cộng số tiền lương phải trả cho họ là 19,5 triệu bảng Anh.

Hóa đơn tiền điện và ga của Nữ hoàng Anh trong năm 2015-2016 lên tới 1,6 triệu bảng.

Trong khi đó, đồ ăn và thức uống của Nữ hoàng Elizabeth II là 1,4 triệu bảng Anh.

Cũng trong năm 2015-2016, Nữ hoàng Anh đã tiêu tốn nửa triệu bảng vào các loại rượu tiếp đãi khách.

Khoảng 2,6 triệu bảng Anh được đầu tư vào hệ thống công nghệ phục vụ cho công việc của Hoàng gia.

Chi phí cho việc in, bưu chính và văn phòng phẩm tiêu tốn 1 triệu bảng Anh.

Những chuyến đi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong năm 2015-2016 tiêu tốn 4 triệu bảng Anh, trong đó có chuyến thăm Đức tiêu tốn 64.000 bảng Anh vào năm 2015.

Chi phí đi lại bằng trực thăng riêng hoặc trực thăng thuê của Nữ hoàng Elizabeth II hết 1,7 triệu bảng Anh. (Nguồn ảnh: Business Insider).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nu-hoang-anh-elizabeth-su-dung-340-trieu-bang-vao-viec-gi-788003.html