Nữ giáo viên bị người nghiện chặn đường đâm trọng thương

Trên đường đi làm về, nữ giáo viên trường mầm non ở Quảng Nam bị kẻ xấu chặn đường đâm trọng thương. Chị này kịp chạy vào rừng rồi tìm nhà dân cầu cứu.

Chiều 16/1, một số người dân đi qua khu vực dốc Bà Hai (thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) phát hiện chiếc xe máy dựng trên đường. Xung quanh chiếc xe có nhiều vết máu, mũ bảo hiểm và điện thoại của ai đó rơi trên đường, cạnh đó là 2 kim tiêm cùng một số vật dụng vương vãi.

Tại hiện trường, người đi đường còn phát hiện chiếc dép phụ nữ và một vệt máu nối từ xe máy chạy vào khu rừng keo.

Nghĩ rằng có người bị sát hại rồi kéo vào rừng, người dân địa phương đã báo lực lượng chức năng. Công an huyện Tiên Phước đã đến hiện trường điều tra, đồng thời vào rừng tìm kiếm.

Khoảng 30 phút sau, công an xã Tiên Cẩm nhận được tin báo một phụ nữ gõ cửa nhà dân cầu cứu trong tình trạng trọng thương.

Nữ giáo viên bỏ chạy vào rừng để trốn thoát kẻ thủ ác.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trên đường từ trường Mầm non Tiên Cẩm về nhà, cô giáo tên Thùy (27 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) bị một kẻ lạ mặt chặn đường, dùng hung khí đâm trọng thương.

Sau khi bị đâm, cô giáo bỏ chạy vào rừng keo gần đó rồi cố gắng tìm đến nhà dân cách hiện trường 1 km để cầu cứu.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định người đâm cô giáo có sử dụng ma túy.

Lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước cho biết đang điều tra vụ việc.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-giao-vien-bi-nguoi-nghien-chan-duong-dam-trong-thuong-post714212.html