Nữ giám đốc Hàn Quốc chết trong tư thế bị treo cổ

Thi thể phụ nữ 41 tuổi người Hàn Quốc bị cột tại cầu thang tầng 7 của tòa nhà Cảnh Viên nằm trong khu phố Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM, đã được cô lao công phát hiện lúc 14h chiều 27/7.

Nạn nhân mặc quần jean, áo thun màu tím, đeo kín cận, tóc ngắn, mang giày nâu, chết trong tư thế bị một sợi dây điện quấn từ phía sau cổ lên cột vào tay vịnh của cầu thang bộ tầng 7, chân chạm đất... Tư thế chết này để lại nhiều nghi ngờ về một vụ sát hại khi không có những tình tiết của một vụ treo cổ tự tử. Nữ giám đốc người Hàn Quốc được phát hiện tại tòa nhà Cảnh Viên, Phú Mỹ Hưng, nơi tập trung nhiều doanh nhân nước ngoài sinh sống. Ảnh: VnExpress. Theo bảo vệ Phú Mỹ Hưng, người phát hiện ra nạn nhân là một nữ lao công của tòa nhà. "Khi đó, nhìn vẻ bề ngoài thì nạn nhân mới tắt thở, cổ có những vết bầm... và nhiều dấu vết cho thấy đây là một vụ sát hại", một nhân viên bảo vệ nói. Nạn nhân được xác định là một giám đốc công ty chuyên về cho thuê ôtô có hai trụ sở ở Phú Mỹ Hưng, mới đến ở tại tầng 8 của tòa nhà cùng với một người đàn ông người Việt Nam. Trước khi được phát hiện khoảng một giờ, mọi người còn thấy phụ nữ này cầm ô đi bộ từ ngoài về. Còn trước đó một ngày những người ở phòng bên cạnh nghe nhiều âm thanh cãi vã to tiếng giữa nạn nhân và người đàn ông ở chung. Sau khi hay tin, đại diện lãnh sự quán Hàn Quốc đã có mặt kết hợp cùng với cảnh sát Việt Nam khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ. (An Nhơn, VnExpress)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2009/Pages/Nu-giam-doc-Han-Quoc-chet-trong-tu-the-bi-treo-co.aspx