Nữ du khách mất điện thoại sau khi nhờ tên cướp nghe máy hộ

Đang dừng xe hút thuốc, Tuyên được nữ du khách người Mỹ nhờ nghe điện thoại giúp. Kết thúc cuộc gọi, anh ta cho tài sản của nữ du khách vào túi phóng đi.

Ngày 28/3, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Hữu Tuyên (30 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) ra xử tội Cướp giật tài sản, tuyên 3 năm tù.

Theo cáo buộc, Tuyên có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 10/2015, anh ta được ra trại. Để có tiền nuôi sống bản thân, Tuyên đi hàn sắt thuê.

Một ngày cuối tháng 9/2016, khi đi tới khu vực trường mầm mon Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm), Tuyên dừng lại hút thuốc. Vừa lúc đó, anh ta thấy chị Paula (người nước ngoài) đi tới, dừng xe gọi điện cho bạn người Việt Nam.

Do không biết đường, chị Paula nhờ Tuyên nghe máy rồi chỉ lại giúp mình. Nhận lời, người đàn ông 30 tuổi cầm điện thoại trị giá 2,5 triệu của nữ du khách nghe máy.

Nhân lúc chủ nhân không để ý, anh ta nhấn nút kết thúc cuộc gọi, cho điện thoại vào túi, nổ máy xe phóng đi.

20 ngày sau khi thực hiện hành vi cướp giật trên, Tuyên bị bắt.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-du-khach-mat-dien-thoai-sau-khi-nho-ten-cuop-nghe-may-ho-post732156.html