Nữ du khách Hàn Quốc ngã nhào vì bị giật túi ở Sài Gòn

Theo khai báo của nạn nhân, trong túi xách bà có 1.600 USD, 15 triệu đồng, nhiều bộ trang sức bằng vàng, giấy tờ tùy thân...

Ngày 25/10, Công an quận 1 (TP.HCM) đang trích xuất một số camera an ninh để xác định thanh niên giật túi xách của bà Ye Jum Soon (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Ba hôm trước, bà Ye Jum Soon đang đi dạo trên đường Lê Thị Riêng bất ngờ bị một thanh niên chạy xe máy áp sát, giật túi xách bỏ chạy ngược chiều về hướng ngã sáu Phù Đổng. Nạn nhân ngã nhào trên đường, trầy xước khắp người.

Trong túi xách của nạn nhân có 1.600 USD, 15 triệu đồng, nhiều bộ trang sức bằng vàng, giấy tờ tùy thân...

Trước đó, trung tuần tháng 3, cách vị trí người phụ nữ Hàn Quốc bị cướp vài trăm mét, cô gái người Ai Cập đã bị giật túi và khóc tức tưởi.

Sau khi báo chí phản ánh sự việc Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã chỉ đạo các ngành liên quan xin lỗi du khách. Ngày 15/3, trung tá Nguyễn Văn Phước - Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM), đại diện công an địa phương xin lỗi du khách Ai Cập bị giật tài sản.

Hải Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-du-khach-han-quoc-nga-nhao-vi-bi-giat-tui-o-sai-gon-post692435.html