Xiaomi kiện ngược vì lệnh cấm của chính phủ Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa thêm 9 công ty vào danh sách đen, trong đó có Xiaomi với cáo buộc 'hỗ trợ quân đội Trung Quốc'. Nhưng mới đây công ty Trung Quốc này đã nộp đơn kiện ngược lại chính phủ Mỹ vì lệnh cấm đã làm sai và lấy cớ vì lo ngại an ninh quốc gia.

Trước đó vào ngày 14/1, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa thêm 9 công ty vào danh sách đen, trong đó có Xiaomi với cáo buộc “hỗ trợ quân đội Trung Quốc”. Tổng cộng 44 doanh nghiệp Trung Quốc có mặt trong danh sách này.

Việc một công ty được coi là thuần công nghệ như Xiaomi bị đưa vào danh sách gây bất ngờ. Ảnh: Reuters.

Việc một công ty được coi là thuần công nghệ như Xiaomi bị đưa vào danh sách gây bất ngờ. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, tác động của hành động này được đánh giá là sẽ không tới ngay lập tức như khi Huawei bị đưa vào danh sách thực thể của Bộ Thương mại Mỹ. Vào tháng 5/2019, ngay sau khi bị thêm vào danh sách, Huawei đã bị nhiều đối tác quay lưng. Tới nay, họ vẫn không được Google cấp phép sử dụng gói dịch vụ Google trên smartphone.

"Xiaomi không bị đưa vào 'danh sách đen' để hạn chế về mặt linh kiện, do vậy chuỗi cung ứng cho smartphone và các thiết bị của họ sẽ không bị ảnh hưởng ngay", ông Neil Mawston, Giám đốc hãng phân tích Strategy Analytics chia sẻ

Theo thông tin của Bloomberg, các nhà dầu tư Mỹ chiếm khoảng 15% cổ phần Xiaomi, bao gồm các công ty như BlackRock, Vanguard Group và State Street Corp. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn là liệu công ty này có chịu chung số phận với Huawei, khi bị cô lập khỏi chuỗi cung ứng công nghệ Mỹ.

Bị đưa vào danh sách đen đồng nghĩa với việc “Hạt gạo nhỏ” bị cấm giao dịch và nhận vốn đầu tư từ đối tác Mỹ.

Dưới thời cựu Tổng thống Trump, Mỹ đã nhắm vào nhiều hãng công nghệ Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia. Một trong những đối thủ lớn của Xiaomi trên thị trường smartphone, Huawei gặp rất nhiều khó khăn vì lệnh cấm hợp tác của chính quyền cũ.

Theo Bloomberg, SMIC, tập đoàn chip bán dẫn hàng đầu Trung Quốc, và hãng sản xuất thiết bị bay DJI cũng là các công ty nổi tiếng bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.

BlackRock, Vanguard Group, State Street hay hãng chip Qualcomm là một trong những công ty Mỹ đầu tư cho Xiaomi. Theo lệnh cấm, họ sẽ phải thoái vốn hoặc bán cổ phiếu các công ty Trung Quốc trước ngày 11/11.

Sau khi Xiaomi bị đưa vào danh sách đen, các nhà đầu tư Mỹ sẽ không được mua cổ phiếu của công ty này. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 15/1, giá cổ phiếu Xiaomi lao dốc tới 10,6% tại sàn giao dịch Hong Kong, xuống còn 3,78 USD/cổ phiếu. Do đó, định giá của hãng điện thoại Trung Quốc giảm xuống còn 736 tỷ USD.

Đứng trước các hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đại diện công ty cho biết trong đơn kiện gửi lên Tòa án Columbia (Mỹ). Các bị đơn là Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen.

“Xiaomi chỉ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho mục đích dân dụng và thương mại. Chúng tôi không thuộc sở hữu, kiểm soát hoặc liên kết với quân đội Trung Quốc và không phải là 'công ty quân đội của Trung Quốc' theo định nghĩa của Đạo luật Quốc phòng Mỹ”, đại diện công ty tuyên bố.

"Công ty có thể xác nhận rằng chúng tôi không được sở hữu, kiểm soát hoặc có liên quan tới quân đội Trung Quốc", Xiaomi phản hồi ngay sau khi bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.

Công ty này khẳng định tìm kiếm phán quyết của tòa để đảo ngược lệnh cấm, được đưa ra trong những ngày cuối của chính quyền cựu Tổng thống Trump.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xiaomi-kien-nguoc-vi-lenh-cam-cua-chinh-phu-my-180322.html