Noo Phước Thịnh thống trị đề cử ZMA 2016

Noo Phước Thịnh vượt xa các đàn anh, đàn chị oanh tạc ZMA với 9 đề cử quan trọng trong tổng số 14 hạng mục được công bố.

Noo Phước Thịnh có cơ hội thắng đậm tại ZMA

Sau hơn một tuần làm việc căng thẳng, ban tổ chức ZMA 2016 đã chính thức công bố Top 10 các hạng mục trên trang web chính thức của giải thưởng.

Năm 2016 chứng kiến một năm thành công vượt bậc của Noo Phước Thịnh khi anh đoạt giải quán quân The Remix, ngồi “ghế nóng” Giọng hát Việt nhí, thực hiện liveshow riêng tại sân vận động, các sản phẩm âm nhạc chất lượng được đầu tư chỉn chu… Vì thế không quá bất ngờ khi công sức của nam ca sĩ được ghi nhận với 9 đề cử tại ZMA 2016.

Những hạng mục đề cử có Noo Phước Thịnh sẽ tham gia tranh giải gồm có: Ca khúc của năm, MV của năm, Nghệ sĩ của năm, Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất, Ca khúc Pop/ Rock được yêu thích, Ca khúc Dance/ Electric được yêu thích, Ca khúc R&B Soul được yêu thích, Ca khúc Song ca/ nhóm ca được yêu thích, Song ca/ Nhóm ca được yêu thích.

Ngoại hình điển trai, vũ đạo tốt và đời tư sạch đã giúp anh ngày càng khẳng định vị thế trong lòng khán giả và giới chuyên môn

Hiện tại, Noo Phước Thịnh cũng đang được dự đoán sẽ đoạt giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc của giải MAMA 2016 khi anh có lịch công tác tại Hồng Kông đầu tháng 12 trùng khớp với thời gian trao giải. Tuy nhiên quản lý của nam ca sĩ không thể tiết lộ bất cứ điều gì sợ vi phạm hợp đồng với đối tác.

Chỉ là một tân binh mới nổi trong năm nay nhưng Soobin Hoàng Sơn cũng xuất sắc khi có 8 đề cử trong Top 10. Đông Nhi là nữ nghệ sĩ đang dẫn đầu với 6 đề cử. Hồ Ngọc Hà, Bích Phương, Tiên Cookie, Khởi My, Bảo Thy có 5 đề cử.

Dù có những ồn ào phủ rộng các mặt báo nhưng không thể phủ nhận sức hút của Hari Won ở lĩnh vực âm nhạc. Bản hit Anh cứ đi đi được xem là ca khúc được nhiều người cover nhất trong đó có nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Ca khúc này sẽ là đối thủ đáng gờm cho các đề cử khác khi cùng tranh tài Ca khúc của năm như: Sau tất cả (Erik ST.319), Gửi anh xa nhớ (Bích Phương), Phía sau một cô gái (Soobin Hoàng Sơn), Cause I love you (Noo Phước Thịnh), Đếm ngày xa em (Only C, Lou Hoàng), Ngốc (Hương Tràm), Tâm sự với người lạ (Tiên Cookie), Trách ai bây giờ (Đông Nhi), Tri kỷ (Phan Mạnh Quỳnh).

Trong khi đó Album của năm là hạng mục vinh danh các bậc tiền bối như: Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương. Bên cạnh đó, hạng mục này còn ghi nhận sự cố gắng của các giọng ca trẻ như: Album Anh em và ai (Trịnh Thăng Bình), Xin em (Bùi Anh Tuấn), Để trái tim nghỉ ngơi (Khắc Việt), Đổi thay (Hồ Quang Hiếu), Thế giới thứ 4 (Chi Dân).

Đêm trao giải và tôn vinh những nghệ sĩ, tác phẩm xuất sắc được diễn ra vào tối 7.1.2017 ở sân vận động Phú Thọ (TP.HCM).

Sơn Trí
Ảnh: FBNV

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.vn/sao/noo-phuoc-thinh-thong-tri-de-cu-zma-2016-64855.html