Noo Phước Thịnh không cố đào tạo học trò làm quán quân

Nam ca sĩ muốn giúp 15 học trò tại The Voice Kids 2016 có thêm trải nghiệm cũng như kỷ niệm đẹp.

Lần đầu ngồi ghế nóng huấn luyện viên The Voice Kids, Noo Phước Thịnh tạo nên làn gió mới khác lạ và ấn tượng dành cho chương trình. Đó là sự năng động, gần gũi, dí dỏm nhưng cũng rất quyết liệt, sẵn sàng đáp trả để giành giật thí sinh mình yêu thích.

Noo Phước Thịnh để lại ấn tượng với vai trò huấn luyện viên. Ảnh: Đại Ngô

Qua vòng Giấu mặt, nam ca sĩ thu hút nhiều thí sinh tiềm năng về đội mình. Trong đó có những giọng ca nổi trội như Mai Anh – cô bé khiến dàn huấn luyện viên nổi da gà khi hát Tàu anh qua núi, “chích chòe” Khánh Ngọc sở hữu giọng hát lảnh lót, cậu bé hát nhạc truyền thống Gia Kiệt hay thí sinh cá tính Phương Nhi.

Điều đặc biệt của đội Noo Phước Thịnh còn là sự hòa trộn của 15 cá tính, 15 sắc màu âm nhạc khác nhau thuộc nhiều dòng nhạc R&B, pop, dân ca, dân ca đương đại, chèo…

Nói về đội của mình, giọng ca Gạt đi nước mắt chia sẻ các em đến từ những vùng miền và tỉnh thành khác nhau nhưng cùng có điểm chung là tình yêu đặc biệt với âm nhạc.

Nam ca sĩ dốc sức dầu tư cho 15 học trò nhỏ. Ảnh: Đại Ngô

Sau khi chiêu mộ được 15 nhân tài về đội, anh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong dành thời gian, công sức cũng như đầu tư về chuyên môn và trình diễn cho các học trò. Nam ca sĩ cố gắng để các học trò có được những phần thi tốt đúng với khẩu hiệu “Team Noo chỉn chu trong từng tiết mục không hề khuất phục trước team ai”.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Noo còn tận tình quan tâm đến chuyện học hành, vui chơi, sức khỏe, chế độ sinh hoạt của các thí sinh… Để gắn kết các thành viên, anh thiết kế đồng phục cho cả đội bao gồm mũ, áo và balo.

Noo Phước Thịnh chia sẻ chiến thắng hay ngôi vị quán quân không phải là mục tiêu lớn nhất mà chính là giúp các em chiến thắng bản thân cũng như có thêm trải nghiệm từ âm nhạc lẫn giao tiếp cuộc sống.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/noo-phuoc-thinh-khong-co-dao-tao-hoc-tro-lam-quan-quan-post675614.html