Nóng: U16 Triều Tiên dàn xếp tỉ số trận gặp U16 Uzbekistan

Pha diễn như thật của thủ môn U16 Triều Tiên trong trận gặp U16 Uzbekistan đã không qua mắt được AFC và bị trừng phạt thẳng tay.

Trong cuộc họp của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cách đây ít giờ, tiểu ban kỷ luật đã trừng phạt hành vi bán độ của tập thể đội tuyển U16 Triều Tiên và các cá nhân liên quan. Hơn hết là việc Liên đoàn bóng đá Triều Tiên cũng đứng sau vụ dàn xếp tỉ số này.

Thủ môn Jang Paek Ho. Ảnh: Video

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Triều Tiên bị loại khỏi giải U19 châu Á 2018, thời gian thử thách 01 năm và số tiền phạt 20.000 đô la Mỹ. Trưởng đoàn Yung Yong Su của U16 Triều Tiên bị phạt 5.000 đô la Mỹ và cấm tham gia các hoạt động bóng đá 12 tháng.

Cá nhân thủ môn Jang Paek Ho, người trực tiếp để thua bàn một cách có chủ ý ở phút 49 của trận đấu với Uzbekistan và tạo tiếng xấu cho vòng chung kết U16 châu Á 2016, phải đóng phạt 1.000 đô la Mỹ, đồng thời bị cấm thi đấu 12 tháng.

Trong tình huống đó, hai đội đang cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0 thì thủ môn Jang lao ra khỏi vòng cấm để đón bóng nhưng để bóng bay qua đầu. Tốc độ bóng đi khá chậm nhưng thủ môn U16 Triều Tiên lại té ngã và “diễn” rất nhập tâm cho đến khi bóng đi qua vạch vôi.

Nếu đứng nhất bảng, tuyển U16 Triều Tiên có khả năng phải gặp đối thủ rất mạnh là đương kim vô địch U16 Iraq ở vòng trong. Chính vì vậy, U16 Triều Tiên chủ động thua, nhường ngôi nhất bảng cho U16 Uzbekistan, để đứng thứ hai và gặp U16 Oman.

Vào vòng đúng như tính toán của đội, U16 Triều Tiên thắng U16 Oman trên chấm luân lưu 4-2. Kế hoạch của đội bóng này tan vỡ khi thua U16 Iran cũng trên chấm đá phạt may rủi với tỉ số 5-6. Cả 2 trận tứ kết và bán kết của U16 Triều Tiên đều kết thúc với tỉ số 1-1.

Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 20:56 04/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/u16-trieu-tien-bi-ket-luan-ban-do-trong-tran-gap-uzbekistan-d366399.html