[Nóng trong tuần] Siu Black vỡ nợ, hé lộ tình hình tài chính đại học Harvard

Theo Trí Thức Trẻ

Siu Black trong vòng vây nợ nần

Tuần qua, một chủ nợ của Siu Black đã gửi đơn kiện cáo đến cơ quan chức năng.

Theo bà X., Siu Black từng nhiều lần vay của bà, tổng cộng 200 triệu đồng (lãi suất 5%/tháng), 10.000 USD và 20.000 CAD (đô la Canada, lãi suất 3%/tháng) từ nhiều năm trước.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Siu Black đã xác thực chuyện nợ nần. Giọng ca Ly cà phê Ban Mê nói và khẳng định chuyện nợ nần là sự thật với con số nợ đã vượt trên 2,5 tỉ đồng.

Xem dòng sự kiện: Siu Black vỡ nợ vì cờ bạc và kinh doanh thua lỗ

Nước Anh chào đón Hoàng tử nhỏ

Công nương Kate Middleton, Nữ Công tước vùng Cambridge và là vợ Hoàng tử Anh William vừa hạ sinh bé trai đầu lòng tại bệnh viện St Mary ở thủ đô London, Anh.

Trong một thông cáo, Hoàng gia Anh cho biết, cậu bé Hoàng gia chào đời lúc 16h24 giờ Anh (15h24 GMT), nặng 3,8 kg. Cả Công nương và cậu bé đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

5 bí mật ít người biết về các Em bé Hoàng gia Anh

Hình ảnh chào đời của các thành viên Hoàng gia Anh

Vụ “vỡ trận” VinaMegastar: Công ty Hạ Long ký hợp đồng hợp tác trên 2.265

Thông qua công ty con là Công ty CP Bất động sản Megastar (viết tắt là Megastar Land), VinaMegastar đã gần như chuyển nhượng gần hết 2 dự án Hesco Văn Quán và Vĩnh Hưng Dominium cho đơn vị thứ cấp là Công ty CP Đầu tư Phát triển và Thương mại Hạ Long (viết tắt là Hạ Long) qua 3 hợp đồng hợp tác đầu tư giữa hai công ty này.

Điều này cho thấy, người mua nhà thực sự đang “gặp hạn” với Hạ Long, chứ không đơn thuần chỉ là sự “đổ vỡ” của VinaMegastar.

Xem thêm

FPT: Lợi nhuận từ thương mại, nội dung số và giáo dục sụt giảm nghiêm trọng

Báo cáo quý 2 cho thấy, hai mảng viễn thông và phần mềm của FPT tiếp tục duy trì kết quả ấn tượng.

Tuy nhiên, mảng thương mại, bán lẻ đang chứng kiến sự sụt giảm về lợi nhuận và doanh thu. Ngoài ra, hai mảng khác cũng suy giảm là Nội dung số (-30%) và Giáo dục (-20%).

Nửa năm gian khó của FPT

FPT: 6 tháng đạt 1.277 tỷ đồng LNTT, nắm giữ hơn 3.200 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn

Cổ phiếu Facebook thăng hoa, tài sản của Mark Zuckerberg tăng thêm gần 4 tỷ USD

Sau một thời gian lình xình, hôm qua (25/7), cổ phiếu Facebook bất ngờ thăng hoa khi tăng tới 29,6% lên mức 34,36 USD/cổ phiếu – mức cao nhất trong 1 năm qua.

Theo ước tính của Forbes, tài sản của Mark Zuckerberg qua đó cũng tăng thêm 3,7 tỷ USD lên mức 16,1 tỷ USD.

Động lực tăng giá xuất phát từ việc Facebook đã công bố tình hình kinh doanh Q2/2013 với rất nhiều điểm tích cực.

Xem thêm

Thương nhân Indonesia thâu tóm Inter Milan

Theo nguồn tin đăng tải trên Gazzetta dello Sport, chủ tịch Massimo Moratti đã đồng ý bán 75% cổ phần Inter Milan cho thương nhân người Indonesia, Erick Thohir. Thương nhân người Indonesia, Erick Thohir. Thương nhân người Indonesia, Erick Thohir.

Thông tin này chưa được thông báo chính thức song cũng đã khiến không ít người phải bất ngờ. Bởi ai cũng biết rằng, Inter chính là tâm huyết rất lớn mà hai cha con Angelo và Massimo Moratti đã xây dựng nên.

Trước đó, Moratti xác nhận đang đàm phán với E.Thohir và cho biết sẽ chỉ bán 30% cổ phần thay vì 51% như mong muốn của thương gia người Indonesia.

Xem thêm

Nước đá trong cửa hàng KFC bẩn hơn cả nước nhà vệ sinh

Dư luận Trung Quốc đang rất phẫn nộ trước thông tin đá bẩn ở một chi nhánh KFC tại Bắc Kinh có số lượng vi khuẩn cao hơn 13 lần so với nước ở nhà vệ sinh và cao hơn 18 lần so với quy định tiêu chuẩn. Hãng này đã phải đưa ra lời xin lỗi.

Một chi nhánh của Kongfu, một chuỗi ăn nhanh khác của Trung Quốc, cũng đã tìm thấy đá có lượng vi khuẩn cao hơn nước nhà vệ sinh 6 lần. Đá lấy từ một chi nhánh McDonald's ở Trung Quốc dù sạch hơn nước nhà vệ sinh, nhưng vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh quốc gia.

Yum Brands cho biết sẽ bắt đầu kiểm tra nước tại các chuỗi nhà hàng tại Trung Quốc, gồm Little Sheep, East Dawning và Pizza Hut.

Xem thêm

Bạc Hy Lai bị truy tố tội danh tham nhũng, lạm quyền

Theo hãng tin chính thức của Trung Quốc Tân Hoa xã, chính trị gia đầy quyền lực một thời Bạc Hy Lai đã bị truy tố với các tội danh hối lộ, tham nhũng và lạm quyền.

Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh đã không xuất hiện trong vòng một năm qua, trong vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc vài thập kỷ gần đây. Theo Tân Hoa xã, cáo trạng đã được chuyển tới tòa án Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông.

Ông Bạc trước đó đã bị khai trừ khỏi Đảng cũng như bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị Trung Quốc khóa trước, bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội.

Xem thêm

Những doanh nghiệp tư nhân 'khủng' ở Việt Nam ít được nghe tên

Tại Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp tư nhân có quy mô rất lớn nhưng tên tuổi lại ít được công chúng biết đến. Nguyên nhân có thể do công ty đó ít quảng bá, có thể công ty đó chỉ tập trung quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình hoặc phát triển thương hiệu cho riêng từng công ty con.

Vì vậy khi nhìn vào danh sách này, ta có thể thấy nhiều cái tên rất quen thuộc lại nằm dưới trướng những tập đoàn 'im hơi lặng tiếng'.

Xem thêm

Khi Havard là một công ty

Trong Bảng xếp hạng những đại học hàng đầu Hoa Kỳ của Forbes, Top 10 trường đại học hàng đầu hiện đang nắm giữ trong tay các khoản quyên góp lên đến 107 tỷ USD. Tất nhiên, sự giàu có của trường không phải là một tiêu chí để đưa vào đánh giá các trường.

Rõ ràng là đang có những dòng tiền lớn đổ vào các trường đại học hàng đầu. Nếu không phải là một trường đại học mà là một công ty, những trường đại học như Havard chắc chắn sẽ là một công ty "khủng".

Xem thêm

Những kẻ đào kim cương lớn nhất thế giới

Trong ngành khai thác kim cương, Alorsa và De Beers là hai người chơi chính với sản lượng trên 30 triệu carats khai thác mỗi năm.

Hiện tại, Alrosa giữ vị trí đứng đầu về khai thác kim cương thô với con số ổn định khoảng 34 triệu carats hàng năm.Trong khi đó De Beers lại là cái tên thống lĩnh thị trường, nổi tiếng với việc độc quyền và làm giá kim cương thế giới một thời

Xem thêm

DeBeer: Đại gia kim cương số 1 thế giới

CEO IDG Ventures Việt Nam: 'Thất bại là một thầy giáo tốt'

Mới đây, khi McDonald's công bố chọn công ty Good Day Hospitality do Nguyễn Bảo Hoàng sáng lập làm đại diện nhượng quyền tại Việt Nam, Chủ tịch McDonalds châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi, ông Dave Hoffmann, cũng cho biết: "Ông Hoàng có nền tảng kinh doanh vững chắc, am hiểu thương hiệu McDonalds, có kiến thức rộng và có thành tích lèo lái các DN mới tại Việt Nam".

Thế nhưng, Nguyễn Bảo Hoàng rất ít nói về mình và những gì làm được, ông chỉ chia sẻ: "Bất kỳ ai cố gắng học hỏi, bồi đắp kiến thức, làm những điều mình yêu thích với lòng say mê và nỗ lực cao nhất cũng sẽ thành công".

Xem thêm

Nguồn VCC: http://biz.cafef.vn/thi-truong/nong-trong-tuan-siu-black-vo-no-he-lo-tinh-hinh-tai-chinh-dai-hoc-harvard-2013072803141194711ca101.chn