Nóng trong tuần: Quyết định của Bộ GTVT sau khi BOT Cai Lậy 'thất thủ'

Bộ GTVT giảm mức phí qua trạm Cai Lậy; Chủ tịch TP Đà Nẵng bị nhắn tin đe dọa và vụ nổ kinh hoàng khiến 6 người tử vong ở Khánh Hòa là những tin tức nóng nhất tuần qua.

Bộ GTVT chính thức giảm phí trạm Cai Lậy

Chiều 16/8, Bộ GTVT phát đi thông cáo thông tin về cuộc họp giữa Bộ GTVT với chủ đầu tư, đại diện tỉnh Tiền Giang bàn giải pháp xử lý những bất cập tại trạm thu giá Cai Lậy.

Bộ GTVT cho biết, sau cuộc họp, các bên đã thống nhất giảm giá dịch vụ cho tất cả phương tiện qua trạm. Thời gian áp dụng từ ngày 21/8/2017.

Theo Bộ GTVT, tại cuộc họp, nhà đầu tư dự án cũng thống nhất giảm tối đa (100%) giá dịch vụ cho chủ sở hữu phương tiện loại 1 và loại 2 có hộ hộ khẩu thường trú tại các xã: Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An thuộc huyện Cai Lậy (không kinh doanh vận tải).

Giảm 50% giá dịch vụ cho các phương tiện còn lại tại 4 xã trên và xe buýt hoạt động nội tỉnh Tiền Giang. Thời gian áp dụng trước ngày 10/9/2017.

Trước đó, liên tiếp hai ngày 13 và 14/8, tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT Cai Lậy (quốc lộ 1A, tỉnh Tiền Giang) nhằm phản đối mức phí cao, khiến cho giao thông ùn tắc kéo dài.

Thậm chí, cánh tài xế còn mua một con heo quay nặng 15kg để đưa đến trạm thu phí thắp nhang cúng trạm. Cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động phải căng mình bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực và buộc phải xả trạm sau đó.

Thủ tướng miễn nhiệm chức Thứ trưởng của bà Hồ Thị Kim Thoa

Sáng 16.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.Nhiệm vụ cụ thể của bà Hồ Thị Kim Thoa do Bộ trưởng Công Thương phân công.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đã bị miễn nhiệm chức vụ

Trước đó, từ ngày 25 đến 27.7, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương(UBKTTW) Trần Quốc Vượng đã chủ trì kỳ họp thứ 16 của cơ quan này. Tại kỳ họp này, UBKTTW đã xem xét, kết luận nhiều nội nội dung quan trọng.

Đáng chú ý, kỳ họp đã xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

UBKTTW đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ 1-2004-5-2010) như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 15 của UBKTTW.

5 người tử vong vì… lưỡi máy ủi?

Liên quan tới vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 người chết xảy ra ở tỉnh Bình Định vào khuya 16/8, trưa 17/8, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, qua khám nghiệm hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có thể là do lưỡi của một trong 2 chiếc máy ủi được chở trên rơ moóc 35R-001.76.

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc có thể là do lưỡi chiếc máy ủi trên xe đầu kéo

“Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có thể do 2 xe đi sát nhau quá. Trong khi đó, lưỡi của máy ủi trên xe đầu kéo chạy ngược chiều lồi ra bên ngoài thân xe nên đã xé toạt hông thùng và đuôi xe khách. Ngoài ra, các nạn nhân tử vong chủ yếu ở vị trí phía bên trái thùng xe khách bị lưỡi máy ủi xé nát. Đây là nhận định ban đầu, còn kết luận chính xác thì phải chờ kết quả khám nghiệm của Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Bình Định”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút tối 16/8, tại đường tránh Quốc lộ 1A đoạn thuộc thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ đã xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo BKS 35C- 035.50 kéo rơ moóc 35R- 00176 chở theo 2 máy ủi, do Nguyễn Văn Hương (SN 1989, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Bắc - Nam và xe khách 45 chỗ BKS 75B- 001.01, do Nguyễn Long Hồ (SN 1973, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển theo hướng ngược chiều. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đã khiến 5 người trên xe khách tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Sau tiếng nổ kinh hoàng, 6 người tử vong

Sáng 18/8, một vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) khiến 6 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng làm 6 người chết ở Khánh Hòa

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định là do người dân cưa đầu đạn 105mm lấy thuốc nổ và lấy đuôi vỏ đạn để làm đe cán dao rựa.

Danh tính 6 người chết tại chỗ gồm: Bo Bo Siếp (sinh năm 1982) và 2 con trai là Mấu Minh Ngữ (2014), Mấu Minh Nghĩa (2008); Cao Thị Thanh Vân (2007); Cao Hồng Phi (2014); Mấu Quốc Dương (sinh 1957 - bố vợ của Siếp).

Người bị thương nặng là ông Bo Bo Sượng (sinh 1962 - cha của Siếp). Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sức khỏe ông Sượng rất yếu, ông bị hỏng 2 mắt và mất tay chân.

Ông Nguyễn Hữu Thơ, Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa - cho biết gia đình 6 người chết trong vụ nổ đầu đạn đều thuộc hộ nghèo, thiếu ăn mới dẫn đến việc liều mạng cưa bom, đạn.

Bắt khẩn cấp nghi can đe dọa chủ tịch TP Đà Nẵng

Tối 19/8, một nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường (trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi đe doạ giết người.

Ông Cường được xác định là nghi can có hành vi nhắn tin với nội dung đe doạ gửi đến số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Trước khi bị bắt, ông Cường là Phó giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Đây là công ty phục vụ nhiên liệu bay cho sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị nhắn tin đe dọa

Ngày 20/8, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã di lý đối tượng Đào Tấn Cường (ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) ra Hà Nội để làm rõ hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Cường để lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Nhiều người mẫu, diễn viên bám dâm nghìn đô ở Sài Gòn

Ngày 17.8, Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, em ruột Tiền) và Phạm Thị Thanh Huyền (32 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Đường dây bán dâm cao cấp này gồm người mẫu, diễn viên nghiệp dư

Trước đó, vào đêm 15.8, Đội cảnh sát phòng chống mại dâm Công an TP.HCM phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ập vào các khách sạn trên đường Phạm Hồng Thái (quận 1) và đường Ba Tháng Hai (quận 10) kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Khai với công an, các cô gái này cho biết bản thân là người mẫu, diễn viên nghiệp dư. Gái bán dâm được chị em Tiền và Ngọc giới thiệu khách để “cải thiện thu nhập”. Giá “quý ông” phải trả cho mỗi cuộc “vui vẻ” từ 700 đến 2.500 USD.

Tại công an, Ngọc khai từng đoạt giải Á khôi trong cuộc thi sắc đẹp. Cả Ngọc và chị gái đang làm MC cho các chương trình biểu diễn và quen nhiều diễn viên người mẫu nên gạ gẫm các cô gái đi bán dâm để hưởng hoa hồng.

Cảnh sát xác định đường dây bán dâm cao cấp này có hơn 30 người đẹp tham gia.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nong-trong-tuan-quyet-dinh-cua-bo-gtvt-sau-khi-bot-cai-lay-that-thu-797918.html