Nóng trong ngày: Sập mỏ tang thương

- Tang thương vụ sập mỏ than ở Thái Nguyên; Đầu tuần miền Bắc nắng nóng 38 độ; Chưa tăng viện phí vì còn chờ xây khung giá; Vàng giảm giá, sữa tăng giá; … là những thông tin thời sự đáng chú ý trong ngày 16/4.

TANG THƯƠNG VỤ SẬP MỎ THAN

Chiều ngày 15/4, phóng viên VietNamNet đã có mặt tại hiện trường vụ sập mỏ than Phấn Mễ (xã Phú Lương, huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mất tích trong vụ sập đổ.

Cảnh đổ nát sau vụ sập mỏ than. Hiện công tác tìm kiếm 5 nạn nhân bị vùi lấp vẫn tiếp tục được tiến hành (Ảnh: Kiên Trung - VietNamNet)

Công tác giải quyết, khắc phục hậu quả sau sự cố, tổ chức chôn cất những nạn nhân đã tìm thấy xác... đã nhanh chóng được tiến hành. Tuy nhiên, những gì trước mắt là cảnh hoang tàn, đổ nát và tang thương...

Vụ sạt lở đã vùi lấp và phá hủy 14 nhà dân, trong đó 10 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. 1 người bị chết là cụ Vũ Thị Hồng (SN 1935), 1 cụ ông phải đi cấp cứu, hiện vẫn đang trong cơn nguy kịch. Hiện còn 5 người đang nằm trong đống đất đá.

Cận cảnh đổ nát tang thương vụ sập mỏ than

Vụ sạt lở đất, đào bới tìm kiếm 5 người mất tích
Sạt lở hàng nghìn m3 đất đá, 7 người chết và mất tích

CHẤT TẠO NẠC CHO HEO NGUY HIỂM THẾ NÀO?

GS Nguyễn Lân Dũng - Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam cho biết tác động của Clenbuterol và Salbutamol là vô cùng nặng nề đối với người sử dụng. Đó là việc gây ảnh hưởng lên hệ thần kinh, hệ cơ và hệ tim mạch.

Theo GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội Hóa học TPHCM, việc phát hiện chất cấm clenbuterol và salbutamol trong thịt heo đây không phải là lần đầu. Thỉnh thoảng phát hiện được một vụ, dư luận ầm ĩ một thời gian rồi đâu lại vào đấy.

“Vấn đề cần thiết là cơ quan chức năng phải có quy trình quản lý chặt chẽ và kiểm soát thường xuyên bằng xét nghiệm nhanh các loại chất cấm này”, GS Nguyễn Lân Dũng nói.

Chất tạo nạc cho heo nguy hiểm như thế nào?
Chất tạo nạc: Đụng đâu cũng có!
Thu giữ 7,5 tấn nghi chất tạo nạc tại Hưng Yên
Chất tạo nạc: Bộ dùng chữa bệnh - Bộ cấm

ĐẦU TUẦN MIỀN BẮC NẮNG NÓNG 38 ĐỘ

Ngày 16/4, toàn miền Bắc tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dự báo lên tới 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày đầu tuần (16/4), nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục nhích lên, trời nắng, một số nơi thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi 36 - 38 độ C.

Dự báo trong 1- 2 ngày tới, thời tiết miền Bắc và miền Trung còn tiếp tục nóng thêm thêm, do áp thấp nóng phía Tây còn mạnh lên. Sau đó đến khoảng ngày 20, 21/4, thời tiết tại khu vực này sẽ có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông.

Đầu tuần miền Bắc nắng nóng 38 độ C

TỦI PHẬN BÉ 13 TUỔI MANG BẦU VỚI 2 ANH RỂ

Thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu (Phú Yên) là nơi xa xôi hẻo lánh, bình yên nhưng những ngày qua bỗng trở nên xôn xao, mọi người bàn ra tán vào chuyện động trời xảy ra với gia đình anh Hùng.

Câu chuyện đau lòng về bé L sắp làm mẹ ở tuổi 13 đã làm nhiều người căm phẫn. Chị Nguyễn Thị Lan, người ở gần nhà bé L, nói: “Cả xóm, ai cũng bức xúc, không thể lường được chuyện tày trời như vậy. Chúng tôi mong pháp luật sớm xử lý những kẻ đã hại cuộc đời con bé”.

Bé L mang bầu đã 27 tuần, đôi mắt ngây đờ, rấm rức khóc: “Con đã phải nghỉ học cả tuần nay rồi, nhớ thầy nhớ bạn lắm nhưng sợ bị chọc quê, không dám đến trường”.

Tủi phận bé 13 tuổi mang bầu với 2 anh rể

CHƯA TĂNG VIỆN PHÍ VÌ CÒN CHỜ XÂY KHUNG GIÁ

Theo đúng kế hoạch, từ ngày 15/4 thông tư về giá viện phí mới sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên, hiện các bệnh viện đang phải xây dựng khung giá dựa trên mức giá mới được ban hành, do đó chưa có nơi nào áp dụng ngay giá viện phí mới từ 15/4.

Theo luật khám chữa bệnh hiện hành thì UBND các tỉnh thành ban hành mức viện phí cho các bệnh viện tại địa phương, còn Bộ Y tế quy định mức viện phí áp dụng tại bệnh viện tuyến trung ương.

Chưa tăng giá viện phí từ 15/4 vì còn chờ xây dựng khung giá

“Vì thế, hiện nay các bệnh viện mới đang xây dựng khung giá để trình lên UBND các tỉnh, thành. Bệnh viện tuyến trung ương cũng đang xây dựng để trình Bộ Y tế, do đó từ thời điểm 15/4 thông tư có hiệu lực thi hành nhưng chưa có đơn vị nào áp dụng được”, ông Nguyễn Nam Liên, Phó vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết.

Như vậy, theo diễn biến này thì ít nhất trong tháng 5 (ở bệnh viện tuyến trung ương) hoặc tháng 6 (bệnh viện địa phương), giá viện phí mới sẽ được áp dụng.

Chưa tăng viện phí vì còn chờ xây khung giá
Chính thức tăng viện phí từ 15/4

SỮA VÀO ĐỢT TĂNG GIÁ MỚI

Theo các đại lý kinh doanh sữa trên địa bàn TP.HCM, sau khi thông báo tăng giá từ đầu tháng 4-2012, đến nay nhiều loại sữa nhập khẩu đã chính thức áp dụng giá mới.

Theo đó, năm dòng sản phẩm của thương hiệu Meiji (Nhật) tăng thêm 10-15%, bảy mặt hàng của nhãn hàng Angelac và Angel Grow (Hàn Quốc) cũng tăng thêm khoảng 15% như sữa bột Angelac 400gam giá từ 190.000 đồng/hộp tăng lên 220.000 đồng/hộp...

Một số dòng sữa nước nhập khẩu chủ yếu từ New Zealand, Úc, Pháp... cũng tăng 7-8% lên mức 49.000-51.000 đồng/lít.

Giá sữa âm thầm tăng liên tục

VÀNG GIẢM GIÁ, MẤT MỐC 43 TRIỆU/LƯỢNG

Sáng 16/4, giá vàng SJC bán ra chỉ khoảng 43,23 triệu đồng/lượng, giảm gần 100 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Lúc 9h00, vàng SJC mua bán tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ở mức 43,03 - 43,23 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá đóng cửa cuối tuần trước 90 nghìn đồng/lượng.

Đến 11 giờ, giá vàng đã xuống mức 42,9 - 43,1 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay. Thậm chí là thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Tại Hà Nội, vàng SJC mua bán tại Bảo Tín Minh Châu hiện ở 43,13 - 43,23 triệu đồng/lượng, giảm 110 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Chạm 42 triệu, vàng thấp nhất từ đầu năm

BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ: TUẤN TÚ BỊ LOẠI

Đêm thi thứ 4 của Bước nhảy hoàn vũ đã khép lại với sự dừng bước của MC Tuấn Tú. Tuy bị loại nhưng anh vẫn mỉm cười thoải mái trong khi chàng ca sĩ lắm chiêu Minh Quân thì khóc tu tu.

Thí sinh bị khán giả đặt câu hỏi lớn nhất cho đêm thi là Minh Hằng. Trình diễn chưa thật tốt với điệu nhảy Jive, số điểm của Minh Hằng chỉ đứng áp chót trên Tuấn Tú. Đôi giày cao gót cùng những cú nhảy, xoay và lướt thoăn thoắt đầy cố gắng khiến khán giả phải bất ngờ về đôi chân bị thương của cô.

BNHV: Tuấn Tú bị loại, Minh Quân khóc nức nở
Những khoảnh khắc đẹp nhất đêm BNHV 4
Đạo diễn Việt Tú tận dụng BNHV để PR?

SĂN RỒNG, CON THỨ 3 TĂNG ĐỘT BIẾN

Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) Hà Nội, quý 1 năm 2012 số người sinh con thứ ba và chênh lệch giới tính khi sinh tăng đột biến trên địa bàn Hà Nội.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm, toàn thành phố có 18.622 trẻ ra đời, tăng 2.780 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tỷ lệ trẻ là con thứ 3 trở lên chiếm 7,28% với 1.456 bé.

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cũng đáng báo động. 15/29 quận, huyện có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao, 155
trẻ trai/100 trẻ gái, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 115 trẻ trai/100 trẻ gái. Các đơn vị có tỷ số giới tính khi sinh cao là Phú Xuyên, Đông Anh, Hoài Đức, Chương Mỹ, Gia Lâm, Thạch Thất, Ba Vì...

Săn rồng, con thứ ba tăng đột biến

TAI NẠN THẢM KHỐC, 1 NGƯỜI CHẾT

Trưa 16/4, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra ngay trên nhánh cầu vượt Quang Trung (P. Trung Mỹ Tây Q.12 TP.HCM) làm một người chết tại chỗ và một người bị thương rất nặng.

Theo một số người chứng kiến, xe tải 54S – 4067 do tài xế Trần Văn Lượng điều khiển lưu thông với tốc độ khá nhanh theo hướng Gò Vấp về An Sương. Sau khi lên đến giữa cầu xe tải chuyển hướng sang nhánh cầu hướng về An Sương nhưng không hề giảm tốc độ, bất ngờ phát hiện phía trước có một xe gắn máy. Tài xế Lượng không thắng kịp đã đâm thẳng vào xe máy.

Lại xảy ra tai nạn thảm khốc, chết người

THẢM SÁT KINH HOÀNG TẠI VĨNH PHÚC

Khoảng 23h ngày 11/4, tại một tiệm Internet ở thôn Bồ Trọng (xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), mẹ con chị Lương Thị Nguyệt đã bị sát hại dã man, hung thủ đang ở tuổi cắp sách đến trường.

Ông Lương Văn Quân – anh ruột của chị Lương Thị Nguyệt – cho biết lúc nhìn vào được trong nhà thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, trên sàn nhà đâu đâu cũng thấy máu. Đang chưa kịp định thần thì bất ngờ một thanh niên lao ra, tay cầm con dao chém vào người ông, nhưng rất may ông Quân đỡ được và bắt tại trận đối tượng này.

Ngay trong đêm, gia đình đã đưa chị Nguyệt và cháu Trung tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ít giờ sau thì cháu Trung tử vong. Chị Nguyệt bị thương nặng đã phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cứu chữa.

Tại trụ sở công an, đối tượng gây ra vụ án kinh hoàng này khai tên là Đào Văn Tài (SN 1994, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) – một khách hàng thường xuyên tại quán Internet của chị Nguyệt. Tài hiện là học sinh lớp 12 tại một trường ở Tam Đảo. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Vụ thảm sát kinh hoàng lúc 23h ở Vĩnh Phúc

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/68559/nong-trong-ngay--sap-mo-tang-thuong.html