Nóng trong ngày: Người đàn ông tử vong sau khi rời trụ sở Công an xã

Sau khi rời trụ sở Công an xã, ông Tấn kêu đau, trên người có nhiều vết bầm tím. Sau đó, người nhà phát hiện ông đã tử vong trong phòng ngủ.

Vụ tử vong sau khi rời trụ sở Công an xã: Cơ quan CSĐT (PC45) - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 27/10/2016 tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị truy tố ba bị can gồm Lương Duy Tuyển (Trưởng công an xã) và Trần Đăng Khôi, Nguyễn Trọng Ánh (công an viên) theo Khoản 3 – Điều 104 Bộ luật Hình sự (BLHS). Trong ảnh: Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Chiều 23/2, sau khi chơi bida, Huỳnh Hữu Nghiêm (36 tuổi), trú tại tổ 2, phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai gọi chủ quán tính tiền nhưng còn thiếu 30.000 đồng nhưng người này không cho nợ, dẫn đến hai bên cãi vã qua lại. Sau đó, Nghiêm về nhà mang theo can xăng loại 5 lít quay lại tiệm bida, tạt vào nơi bố con chủ quán rồi châm lửa đốt. Trong ảnh: đối tượng Nghiêm tại cơ quan điều tra.

Những người xung quanh đã nhanh chóng dập lửa, đưa bố con chủ quán đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211. Chủ quán được xác định bỏng nặng gần như toàn thân, người con trai bị bỏng nhẹ.

Vụ giết người rúng động ở Đắk Lắk: Vụ án nạn nhân Lê Thị Xuân (SN 1968, trú xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) được tìm thấy vào chiều 20/2 trong tình trạng thi thể không nguyên vẹn, bị nhét trong bao tải bên bờ suối, cơ quan điều ra nhận định ban đầu, khả năng thủ phạm đã dụ được nạn nhân về nhà hắn rồi lạnh lùng xuống tay. (Ảnh: Công an TPHCM)

Khả năng “kịch bản” được dựng lên như sau: nghi phạm điện thoại cho chị Xuân và hẹn ở một địa điểm, sau đó hắn đón chị, dụ dỗ chị về nhà hắn bán tiêu. Tại đây, lợi dụng lúc chị Xuân mất cảnh giác, kẻ thủ ác bất ngờ dùng hung khí tấn công nạn nhân hòng cướp tài sản. Trong ảnh: Nạn nhân Lê Thị Xuân trước khi bị sát hại. (Ảnh: Công an TPHCM)

Vụ bán 2 cô gái sang Trung Quốc: Ngày 17/10/2016,Cư Seo Quang (SN 2000) cùng 2 đối tượng khác gồm: Thào Seo Chúng (SN 1991) và Sùng Seo Vảng gọi điện và bàn với đối tượng Sư Seo Đồng (SN 1997, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) sử dụng xe mô tô của mình để chở 2 cô gái (quen qua mạng xã hội) sang Trung Quốc bán lấy tiền. Khi đến gần biên giới, đối tượng Đồng và Chúng quay về, còn Quang và Vảng tiếp tục đưa 2 nạn nhân sang Trung Quốc bán được 38.000 Nhân dân tệ. Số tiền này, các đối tượng chia đều cho cả nhóm.

Vụ tử hình đối tượng bán ma túy: 8h ngày 11/6/2016, trong lúc chờ người đến mua 9.565,02 gam ma túy đá, Nông Văn Dẫn (SN 1982) trú tại xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) nhờ Triệu Hoàng Cường đến cảnh giới, nếu phát hiện có lực lượng chức năng thì báo cho Dẫn để giấu số ma túy đang chuẩn bị tiêu thụ. Khi Nông Văn Dẫn đang ở trong nhà cùng với số ma túy, Cường đứng ngoài cảnh giới thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ tang vật. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Vụ ngáo đá đâm chết oan người: Tối 12/2, sau khi sử dụng ma túy đá, Nguyễn Văn Quý (33 tuổi, ngụ Tân Phú, TPHCM) nhờ Phương chở đi tìm bạn để đòi lại xe máy và điện thoại mà Quý cho người này mượn trước đó.
Do sử dụng ma túy đá quá liều, Quý lên xe Phương chở trong tình trạng lơ mơ. Đến trước tiệm game bắn cá K.L.C, nhìn thấy ông Trần Quang Thành (49 tuổi, ngụ Tân Phú) đang ngồi trên xe gắn máy, Quý nhầm là đối tượng có mâu thuẫn trước đó nên rút dao bấm ra đâm liên tiếp vào người ông Thành khiến ông Thành gục bất tỉnh dưới đường./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/nong-trong-ngay-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-khi-roi-tru-so-cong-an-xa-597055.vov