Nóng trong ngày: 'Bệnh lạ' tại Quảng Ngãi

- Hoang mang 'bệnh lạ', ráo riết tìm nguyên nhân: Bianfishco trả lương chờ việc cho công nhân; Kỹ sư Tạch làm đơn kháng cáo; Tiết lộ sốc về thu nhập thực của gái mại dâm; Nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử; Xe cẩu tông hàng loạt xe máy, 3 người chết thảm; Hơn 130 trẻ nhiễm độc vì dùng thuốc cam... là những thông tin thời sự đáng chú ý trong ngày 14/4.

- Hoang mang 'bệnh lạ', ráo riết tìm nguyên nhân: Bianfishco trả lương chờ việc cho công nhân; Kỹ sư Tạch làm đơn kháng cáo; Tiết lộ sốc về thu nhập thực của gái mại dâm; Nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử; Xe cẩu tông hàng loạt xe máy, 3 người chết thảm; Hơn 130 trẻ nhiễm độc vì dùng thuốc cam... là những thông tin thời sự đáng chú ý trong ngày 14/4.

BIANFISHCO TRẢ LƯƠNG CHỜ VIỆC CHO CÔNG NHÂN

Chiều 13/4, tại ngôi biệt thự lớn nhất của nữ đại gia Diệu Hiền nằm trên đường 30/4, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, TGĐ ủy quyền của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) Trần Văn Trí đã tiến hành trả lương tháng 3 cho công nhân chờ việc và cho một số hộ dân nuôi cá.

Bộ phận kế toán Bianfishco đã thanh toán 70% lương chờ việc (khoảng 2,2 tỷ đồng) cho công nhân ở các các khâu phi lê, tạo hình sản phẩm và khâu tiếp nhận.

Bianfishco cũng đã thanh toán được trên dưới 22 tỷ tiền cá cho 21 hộ dân đang thiếu nợ nhỏ lẻ. Đối với các chủ nợ lớn, ông sẽ thương lượng và trả dứt điểm trong thời gian tới, hiện Bianfishco còn nợ 11chủ nuôi cá, trong đó có 3 hộ “nông dân đại gia” với số tiền 120 tỷ đồng.

Xem tiếp tại đây

HOANG MANG 'BỆNH LẠ', RÁO RIẾT TÌM NGUYÊN NHÂN

Trong 2 ngày 13-14/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi để kiểm tra, khảo sát các yếu tố tác động nhằm xác định nguyên nhân gây ra căn bệnh viêm da bàn tay, bàn chân tại địa phương này. Song đến nay vẫn chưa rõ nguồn bệnh.

Người dân tại xã Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi mắc căn bệnh lạ lùng khi bàn tay, bàn chân đều "mọc sừng"

Tính đến sáng 14/4, đã có khoảng 1.400 người dân ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tâm điểm của bệnh Dày sừng lòng bàn tay, bàn chân đã được khám, siêu âm. Ước khoảng 2/3 số trên được lấy máu để xét nghiệm nhằm phát hiện sớm những trường hợp mắc bệnh, hạn chế tử vong do biến chứng từ căn bệnh này gây ra.

Tại thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, có số ca mắc bệnh và tử vong cao nhất trong xã với 83/155 ca mắc bệnh và 5/7 ca tử vong của toàn xã.

Theo đánh giá ban đầu đối với các bệnh nhân mắc bệnh viêm da bàn tay, bàn chân, hầu hết các trường hợp này đều bị suy chức năng gan. Do vậy, hướng trước mắt của Đoàn là tập hợp lấy mẫu máu của toàn bộ người dân trong xã để xét nghiệm, sàng lọc và theo dõi đối với những trường hợp nghi nghi ngờ có yếu tố có thể phát sinh bệnh, nhằm sớm phát hiện ca bệnh và kịp thời điều trị.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh thì từ đầu năm 2012 đến nay, xã Ba Điền đã có thêm 58 người, chiếm 93,5% toàn huyện và chiếm 92% số mắc bệnh của toàn tỉnh và chiếm tỉ lệ tử vong 100% vì căn bệnh này, với tổng số ca là 6/6 người.

Đọc thêm thông tin t ại đây

KỸ SƯ TẠCH LÀM ĐƠN KHÁNG CÁO

Cho rằng bản án sơ thẩm có nhiều sai lầm trong việc áp dụng luật, ngày 14/4 kỹ sư Tạch cho biết anh đã gửi đơn kháng cáo lên TAND thị xã Phúc Yên và TAND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đơn kỹ sư Tạch nêu rõ, tòa án cấp sơ thẩm đã có nhiều sai lầm trong việc áp dụng pháp luật cũng như sai lầm trong việc đánh giá chứng cứ và giải quyết vượt quá yêu cầu khởi kiện.

Do đó kỹ sư Tạch yêu cầu, tòa án cấp phúc thẩm căn cứ Điều 182 Bộ luật Lao động, Điều 276 Bộ luật Tố tụng dân sự, tuyên bố sửa bản án lao động sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Xem nội dung tại đây

HƠN 130 TRẺ NHIỄM ĐỘC VÌ DÙNG THUỐC CAM

Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, thanh tra sở này vừa đình chỉ 3 cơ sở y học cổ truyền không có giấy phép hành nghề, đã bán thuốc cam có hàm lượng chì cao ra thị trường.

Theo số liệu thống kê, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) đã tiếp nhận hơn 130 trường hợp trẻ em bị nhiễm chì do sử dụng thuốc cam không rõ nguồn gốc, có cháu mới vài tháng tuổi nhưng bị ngộ độc chì rất nặng. Đó là chưa kể đến những trường hợp tương tự đang điều trị tại BV Nhi TW.

Theo dõi tiếp

TP.HCM CHI GẦN 1.500 TỶ ĐỒNG XÂY CẦU SÀI GÒN 2

Sáng 14/4, tại vị trí gần cầu Sài Gòn, UBND.TPHCM đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Sài Gòn 2.

Đây được đánh giá là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của TPHCM được khởi công trong năm 2012.

Dự án cầu Sài Gòn 2 có chiều dài 987,32m, có 30 nhịp, mặt cầu rộng 23,5 m với 6 làn xe lưu thông; cầu chịu được động đất cấp 7; tốc độ cho phép xe lưu thông là 80 km/giờ.
Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 21 tháng thi công. Tổng vốn đầu tư dự án là 1.485,5 tỉ đồng.

XE CẨU TÔNG HÀNG LOẠT XE MÁY, 3 NGƯỜI CHẾT THẢM

Khoảng 15h30 ngày 13/4 tại đoạn dốc cầu Bình Điền trên QL 1A thuộc địa bàn thị trấn Tân Trúc, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Chiếc xe cẩu BKS 50L-0842 (chưa rõ tài xế) chạy hướng Bình Chánh – Long An đang đổ dốc cầu Bình Điền thì bất ngờ mất lái, chao đảo rồi tông thẳng và kéo lê 5 chiếc xe máy đang lưu thông trên đường, cán trúng 3 người và làm một số người khác văng ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, trong đó có một cặp vợ chồng còn khá trẻ.

NGHỆ AN: NỮ SINH LỚP 12 NHẢY CẦU TỰ TỬ

Khoảng 12h trưa ngày 13/4, nhiều người dân phát hiện một nữ sinh đứng trên cầu Dùng rồi liều mình nhảy xuống dòng sông Lam. Dù đã được nhiều người xuống tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được nạn nhân.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm kiếm nạn nhân. Sau gần một ngày đêm huy động nhiều người cùng thợ lặn tìm kiếm, đến khoảng 8h30 ngày 14/4, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy ngay dưới chân cầu Dùng.

Nạn nhân được xác đinh là Nguyễn Thị H., học sinh lớp 12C, trường THPT Thanh Chương 1, (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

TIẾT LỘ SỐC VỀ THU NHẬP THỰC CỦA GÁI MẠI DÂM

Theo nhẩm tính trung bình của những gái mại dâm (nhiều người 40-50 tuổi) đang bị cải tạo tại TT Lao động việc làm số 2, mỗi ngày, một gái mại dâm hạng trung sẽ có thu nhập từ 1 đến 2 triệu đồng.

“Đối với những gái mại dâm có chút nhan sắc lại chưa “hết đát” thì việc kiếm được 30 - 40 triệu một tháng là chuyện không có gì là lạ” - Hà Thị Q (Thanh Sơn - Phú Thọ) tâm sự.

Đọc nội dung ở đây

BỐ ĐẺ BÓP CHẾT CON GÁI 12 NGÀY TUỔI

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 1h sáng 14/4, tại gia đình chị Nguyễn Thị H. (32 tuổi, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội).

Thời điểm trên, chị H. cùng mẹ chồng đang ngủ trong buồng thì con gái chị H. khóc. Thấy vợ dỗ mãi con không nín, Nguyễn Văn Hưởng (42 tuổi), chồng chị H. liền chạy từ giường ngoài vào buồng, dùng tay bóp cổ con gái.

Quá hoảng hốt, chị H. cùng mẹ chồng vội giằng cháu bé ra và đưa đến bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu. Song đến rạng sáng nay, cháu bé đã tử vong.

Được biết Hưởng từng có tiền sử bệnh tâm thần, từng đi điều trị 9 tháng tại bệnh viện Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) vào năm 1997.

NAM SINH VIÊN DÀN CẢNH BẮT CÓC, TỐNG TIỀN NGƯỜI THÂN

Vì thua cá độ bóng đá, Lê Vũ Hoàn (22 tuổi, ngụ tại Quảng Trị) sinh viên trường Cao đẳng Hải Quan (Q.9, TP.HCM) đã cùng một số đối tượng dàn cảnh bắt cóc tống tiền để gây áp lực buộc gia đình trả nợ, đồng thời tranh thủ kiếm thêm tiền tiêu xài.

Kết quả điều tra xác định, Hoàn có chơi cá độ bóng đá và nợ của Nguyễn Thế Bảo (25 tuổi, ngụ tại Quảng Nam) số tiền 80 triệu đồng.

Ngày 8/4, Bảo đến gặp Hoàn đòi tiền thì Hoàn trình bày không có khả năng chi trả nên bàn với Bảo dàn dựng vụ bắt cóc tống tiền người thân.

Theo kế hoạch, Bảo gọi điện cho anh Lê Vũ H.(30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị, tạm trú Q.9, TP.HCM, là anh ruột của Hoàn) để gây áp lực, đòi anh H. chi 130 triệu đồng để chuộc Hoàn về.

Ngày 12/4, khi nhóm này đang lấy tiền chuộc từ tay anh H. thì bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang.

ĐỌC CHẬM

Trên tay 4 đứa trẻ ở độ tuổi lên 9 lên 10 là những cây nhang nghi ngút khói. Chúng đứng trước hai cỗ quan tài lặng nhìn vào 2 tấm di ảnh với đôi mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thơ ngây.

KỲ QUẶC

Ít ai ngờ được rằng, từ một gã nhà quê chân chất, sau hơn chục năm “cày kéo” bằng đủ thứ nghề, gã đã trở thành chủ của gần chục cái nhà nghỉ…

ẢNH TRONG NGÀY

Hãi hùng xem cảnh nam sinh tay không bắt rắn

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/68322/nong-trong-ngay---benh-la--tai-quang-ngai.html