Nông thôn mới là khát vọng khởi nghiệp, làm giàu và lan tỏa các giá trị bền vững

Thủ tướng đề nghị phải coi nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu và lan tỏa các giá trị bền vững. Nông thôn mới phải là nông thôn của thế hệ nông dân trí thức, dám nghĩ, dám làm.

Sáng nay, 30-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị trực tuyến có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 (Ban chỉ đạo); các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố ở các điểm cầu.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trình bày báo cáo triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 cho biết: Tính đến ngày 15/9/2016, cả nước có 2.045 xã (23%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5,9% so với cuối năm 2015. Có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 9 đơn vị so với cuối năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Giai đoạn 2011 – 2015, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình là 851.380 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước bố trí chiếm 11,6%; 88,4% số vốn còn lại đã huy động được từ nhiều nguồn lực khác nhau (người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, tín dụng…).

Về mục tiêu triển khai chương trình giai đoạn 2016 – 2020, cả nước phấn đấu đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới chiếm 50%; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã, cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015…

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và người dân đã chủ động, sáng tạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả to lớn. “Qua những dịp đi kiểm tra nhiều địa phương ở miền Tây Nam Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, vựa lúa Tây Bắc… tôi nhận thấy bộ mặt nông thôn mới thay đổi rất nhanh với số xã được triển khai nhiều, số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất tinh thần của nông dân tốt hơn. Đặc biệt, nhận thức của hệ thống chính trị được nâng lên, nhiều kinh nghiệm tốt trong xây dựng nông thôn mới được triển khai, tạo ra thành công bước đầu quan trọng”, Thủ tướng nhận xét.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ ra một số địa phương chưa quan tâm đến tổ chức sản xuất của nhân dân, đời sống văn hóa ở một số bộ phận nông thôn còn nghèo nàn, văn hóa truyền thống bị mai một, chạy theo kinh tế thị trường… “Một số nơi chạy theo thành tích, huy động đóng góp quá nhiều từ người dân. Quy định xã hội hóa các nguồn lực để phát triển là đúng nhưng không được phép huy động quá mức trong nhân dân, đặc biệt là dân nghèo”, Thủ tướng chỉ đạo. Một số nơi đánh giá, công nhận tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa nghiêm túc, chưa thực chất, chưa đạt, có biểu hiện của bệnh thành tích. “Một số nơi công nhận rồi, thậm chí công nhận sớm thì việc xây dựng nông thôn mới lại chững lại, cầm chừng. Khát vọng vươn lên làm giàu cho quê hương, cho bản thân còn rất hạn chế”, Thủ tướng nêu.

Thủ tướng yêu cầu phải coi xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng, là nhiệm vụ chính trị, phải kiên trì, kiên nhẫn tổ chức thực hiện cho tốt. Làm nông thôn mới là giảm khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, là một định hướng XHCN đặc biệt. Bản chất của nông thôn mới là thực sự nâng cao mức sống vật chất, tinh thần của người dân. Làm nông thôn mới là phải đảm bảo toàn diện: Kết cấu hạ tầng tốt, cơ cấu kinh tế phù hợp, tổ chức sản xuất hợp lý, xây dựng cuộc sống người dân tốt hơn, dân chủ, bình đẳng, xã hội ổn định, giữ vững bản chất văn hóa, đảm bảo môi trường, đặc biệt là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. “Việc công nhận, biểu dương xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải thực sự trách nhiệm, khách quan, tạo phong trào thi đua, không chạy theo thành tích”, Thủ tướng nói.

Toàn cảnh hội nghị

Thủ tướng đề nghị phải coi nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu và lan tỏa các giá trị bền vững. Nông thôn mới phải là nông thôn của thế hệ nông dân trí thức, dám nghĩ, dám làm. “Vừa qua nhiều nông dân làm tàu ngầm, làm máy chế biến có giá trị rất cao… Không phải chỉ là nông dân truyền thống “con trâu đi trước cái cày theo sau” nữa”, Thủ tướng nói, lưu ý việc xây dựng nông thôn mới phải đồng nghĩa với chính sách mới, cập nhật thông tin; gắn thương mại điện tử với nông thôn mới để sản xuất gắn liền với tiêu dùng.

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương cần khẩn trương phối hợp hoàn thiện khung pháp lý mới để các địa phương có “cẩm nang” cụ thể trong thực hiện nông thôn mới; tiếp tục phân bổ nguồn lực cho các địa phương… Bên cạnh đó tập trung hỗ trợ các xã khó khăn, có cơ chế thích hợp, đủ mạnh để khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất… Thủ tướng nhấn mạnh điểm mới trong chương trình năm nay là tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn; xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu đi liền với đô thị văn minh, chú trọng vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu; tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn huy động.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần phải được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cấp cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, phát huy sự sáng tạo của các tầng lớp tham gia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020. “Phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng thành công hơn nữa phong trào nông thôn mới với tinh thần thi đua mới, vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Thủ tướng đề nghị.

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nong-thon-moi-la-khat-vong-khoi-nghiep-lam-giau-va-lan-toa-cac-gia-tri-ben-vung-410497/