Nông sản mất giá, giao thông cách trở vì cầu xuống cấp

Hơn 100 hộ dân với gần 400 nhân khẩu ở thôn Đác Ri Jốp, xã Tân Cảnh, huyện Đác Tô (Kon Tum) hằng ngày phải đối mặt với nguy hiểm mỗi khi qua cầu treo Đác Ri Jốp.

Cầu treo Đác Ri Jốp bắc qua sông Pô Kô, nối quốc lộ 14 với xã Tân Cảnh, được thiết kế hai nhịp, với hai dây văng, dầm thép, mặt cầu lát ván gỗ, rộng chừng 1m. Do sử dụng đã nhiều năm, mấy năm gần đây, cầu treo bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Những tấm ván gỗ dần mục nát, để lộ ra nhiều khoảng trống, lỗ thủng trên mặt cầu. Nguy cơ ngã xuống sông luôn rình rập người dân mỗi khi phải đi qua chiếc cầu này.

Ông A Đót, trưởng thôn Đác Ri Jốp cho biết: Thôn hiện có 180 ha sắn, 50 ha cao-su và 10 ha lúa rẫy. Do cầu treo hư hỏng, việc vận chuyển khó khăn, cho nên nông sản làm ra muốn tiêu thụ cũng bị tư thương ép giá. Hiện, giá 1 kg mủ cao-su bán tại thôn chỉ được 8.000 đồng, trong khi chỉ cách một con sông, người dân ở bờ bên kia bán với giá 11.500 đồng.

Trong khi nông sản làm ra phải bán với giá rẻ, thì người dân lại phải mua hàng hóa tiêu dùng, nguyên vật liệu với giá đắt hơn nhiều nơi khác. Cùng với sự giao thương, đi lại của người lớn trở nên khó khăn, việc đến trường, học tập của các cháu nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Không chỉ riêng người dân thôn Đác Ri Jốp phải chịu cảnh “cách trở đò giang”, mà người dân quanh vùng cũng chịu chung cảnh ngộ, giáo viên từ trường trung tâm xuống các điểm trường lẻ cũng phải đi đường vòng…

Vì sự an toàn cũng như nhu cầu đi lại của người dân, mong chính quyền địa phương sớm sửa chữa khắc phục chiếc cầu này.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/bandoc/item/31756902-nong-san-mat-gia-giao-thong-cach-tro-vi-cau-xuong-cap.html