Nông nghiệp tăng trưởng trở lại

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra ngày 4/10, Bộ KH-ĐT cho biết tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản từ mức âm trong 6 tháng đầu năm 2016 đã lấy lại đà tăng trưởng.

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người Phát ngôn Chính phủ chủ trì họp báo

Theo người phát ngôn Chính phủ, nhờ những nỗ lực của toàn ngành và các địa phương trong việc đẩy mạnh SX, chuyển đổi cây trồng vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, SX nông nghiệp trong quý II năm 2016 đã có chuyển biến và lấy lại đà tăng trưởng, đóng góp vào tăng trưởng chung từ đầu năm 2016 đến nay.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, GDP lĩnh vực nông lâm thủy sản đã tăng 0,65% so với cùng kỳ. Mặc dù mức tăng thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ 2015 (tăng 2,08%), tuy nhiên đây là tín hiệu khả quan của ngành nông nghiệp.

Theo người phát ngôn Chính phủ, mức tăng trưởng chung của cả nền kinh tế trong quý III/2016 đạt tốc độ khá là 6,4%, cao hơn quý I (5,93%) và quý II (5,78%). Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP cả nước tăng 5,93%, tuy thấp hơn cùng kỳ năm trước (6,63%) nhưng đã cải thiện nhiều hơn so với 6 tháng đầu năm (5,52%).

Bên cạnh đó, XK 9 tháng đầu năm cũng có mức tăng khá, với kim ngạch XK ước đạt 128,2 tỉ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, theo đó cả nước xuất siêu 2,765 tỉ USD, chiếm 2,2% tổng kim ngạch XK.

Theo người phát ngôn Chính phủ, so với chỉ tiêu tăng trưởng XK chung cả năm 2016 mà Chính phủ đặt ra, mức tăng kim ngạch XK 9 tháng đầu năm vẫn còn thấp, vì vậy trong các tháng cuối năm, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các giải pháp toàn diện để quyết tâm cao nhất đạt chỉ tiêu đề ra.

Đối với mức tăng GDP chung cả nền kinh tế, chủ trương của Chính phủ bên cạnh quyết tâm cao để hoàn thành, sẽ đề cao vấn đề chất lượng tăng trưởng bền vững, chứ không chạy theo số lượng bằng mọi cách.

Về một số tình hình kinh tế, xã hội khác, Chính phủ cho biết tình hình lạm phát 9 tháng đầu năm 2016 cơ bản vẫn được kiểm soát ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2016 chỉ tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 3,14% so với tháng 12/2015. Tính chung 9 tháng đầu năm, CPI tăng 2,07% so với cùng kỳ.

Liên quan tới sự cố mô trường biển tại miền Trung, đến ngày 29/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng, trong đó đã xác định 7 nhóm đối tượng được bồi thường gồm: khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản, SX muối, kinh doanh thủy sản ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch thương mại ven biển và thu mua tạm trữ thủy sản. Thời gian tính bồi thường thiệt hại tối đa là 6 tháng (từ tháng 4 đến tháng 9/2016).

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nong-nghiep-tang-truong-tro-lai-post176753.html