NÓNG: Kết quả Vinafood 1 và 2 thầu bán 500.000 tấn gạo cho Philippines

Cuộc đấu thầu được tiến hành sáng ngày hôm nay 27.8.2014 tại Manila thu hút 6 nhà xuất khẩu lớn trong đó có 2 Tổng công ty Lương thực nhà nước của Việt Nam là Vinafood 1 và Vinafood 2...

NÓNG: Kết quả Vinafood 1 và 2 thầu bán 500.000 tấn gạo cho Philippines

Toàn bộ các hồ sơ tham dự các gói thầu của cuộc đấu thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo 25% tấm của cơ quan lương thực Quốc gia Philippines - NFA - đã bị loại. Như vậy cuộc đấu thầu đã hoàn toàn thất bại.

Cuộc đấu thầu được tiến hành sáng hôm nay (27.8) tại Manila thu hút 6 nhà xuất khẩu lớn trong đó có 2 Tổng công ty Lương thực nhà nước của Việt Nam là Vinafood 1 và Vinafood 2.

Giá trần cho gạo nhập khẩu trong cuộc đấu thầu này vào khoảng 470USD/tấn (hàng giao tại kho Philippines) đối với loại gạo 25% tấm được xay xát từ tháng 5/2014 trở lại đây, thời gian giao hàng cụ thể: tháng 9/2014: 200.000 tấn, tháng 10/2014: 200.000 tấn và tháng 11/2014: 100.000 tấn.

Hiện nay, giá gạo của 3 nước xuất khẩu chính tại châu Á là : Thái Lan, Việt Nam, và Ấn Độ đều xấp xỈ như nhau. Tuy nhiên với những yêu cầu về chất lượng, cước phí vận chuyển và năng lực giao hàng thì có vẻ như Việt Nam là ứng cử viên sáng giá nhất.

Tuy nhiên, vài tháng qua giá gạo tại Việt Nam tăng rất mạnh, lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp không còn nhiều, hơn nữa mức giá trần của NFA đưa ra trong cuộc đấu thầu này cũng chưa đủ giá vốn nên các đơn vị của Việt Nam buộc phải bỏ giá vượt trần là điều tất yếu.

Để đảm bảo mức cung ứng ra thị trường lên tới 10.000 tấn/ngày nhằm bình ổn giá cả trong nước, nhiều khả năng NFA sẽ phải tổ chức lại cuộc đấu thầu với mức giá trần cao hơn hoặc phải chấp nhận xét các mức giá cao hơn giá trần mác các doanh nghiệp đã bỏ giá trong cuộc đấu thầu vừa qua.

Thất bại của cuộc đấu thầu này là sự phản ánh trung thực tình trạng cung cầu gạo tại thị trường châu Á hiện nay và nó cũng là lời cảnh báo cho các nước đang có ý định nhập khẩu gạo trong năm nay đang còn chần chừ để tìm kiếm giá rẻ hơn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/nong-ket-qua-vinafood-1-va-2-thau-ban-500000-tan-gao-cho-philippines-475190.html