Nông dân tạo hình đào tiên bán tết

Nhà vườn Võ Hồng Quốc (Hậu Giang) tạo hình đào tiên với kiểu dáng như hồ lô, tài lộc và hình bản đồ VN, bán tết Đinh Dậu với giá mỗi cặp từ 600.000 - 1 triệu đồng.

Ảnh: Đặng Ngọc

Ngày 19.10, nhà vườn Võ Hồng Quốc (xã Phú Tân, H.Châu Thành, Hậu Giang) cho biết Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lần đầu tiên ông cung cấp ra thị trường khoảng 200 cặp đào tiên (mỗi trái nặng từ 1,2 - 1,5 kg) với kiểu dáng như hồ lô, tài lộc và hình bản đồ VN, giá mỗi cặp từ 600.000 - 1 triệu đồng (ảnh).

Theo ông Quốc, để tạo hình đào tiên trước hết chọn những trái bóng đẹp, tròn cho vào khuôn, sau 5 - 6 tháng trái tạo hình hoàn chỉnh có thể thu hoạch.

Hiện vườn đào tiên của ông Quốc có 100 cây, dự kiến vụ tết này ông lời khoảng 120 triệu đồng từ bán đào tiên tạo hình.

Đặng Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/nong-dan-tao-hinh-dao-tien-ban-tet-756910.html