Nông dân Sài Gòn bất ngờ mất tiền tỷ vì vỡ đê bao

Đúng thời điểm triều cường đạt đỉnh, đoạn đê bao hơn 5m ven sông Sài Gòn bị đánh vỡ khiến nước ào ạt tràn vào khu dân cư, phá sạch ruộng vườn, ao cá.

Đến trưa nay (15/11), hàng chục hộ dân sống ở vùng trũng cuối đường số 9, KP5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM vẫn đang ngập trong nước. Đây là hậu quả từ sự cố vỡ bờ đê bao ven sông Sài Gòn xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày.

Ông Trương Văn Kính, một trong những hộ bị ảnh hưởng sau sự cố vỡ bờ bao, kể lại: "Khoảng 4h30 rạng sáng nay, khi nhiều hộ dân đang say ngủ thì nghe tiếng nước ào ạt từ phía bờ sông Sài Gòn sau nhà cuồn cuộn như lũ ập vào".

Mọi người chỉ kịp hô hoán rồi nhanh chóng dìu người già, trẻ nhỏ chạy lánh nạn trong đêm. Một số hộ khác cũng chỉ kịp di dời tài sản trong khi nước nhanh chóng tràn vào cao hơn 1m khắp vườn tược, ao cá do người dân nuôi, trồng.

"Hàng chục nghìn gốc mai, nhiều tấn cá tra của gần 10 hộ dân chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán phút chốc đã bị nước ngập, cuốn trôi gây thiệt hại vô cùng nặng nề", chị Thảo - một hộ dân bị thiệt hại - than thở.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, nguyên nhân sự cố là do vùng hạ lưu sông Sài Gòn xuất hiện đợt triều cường lớn. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, lúc 4h30 ngày 15/11, đỉnh triều tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn đã đạt mức 1,63m.

Do triều cường dâng cao nên một đoạn đê bao hơn 5m tại khu vực nói trên đã bị vỡ, nước ào ạt tràn vào khu dân cư gây thiệt hại nghiêm trọng.

Người dân cho biết, nhiều tài sản không kịp di dời đã bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, hàng chục nghìn gốc mai đang canh tác cho mùa vụ Tết đã bị ngập, xem như mất trắng. Ước tính thiệt hại của các hộ dân lên đến hàng tỷ đồng.

Nhiều ao cá tra của người dân nuôi đã bị nước tràn vào cuốn trôi số lượng rất lớn, chưa thể thống kê được.

Nhiều người dân đã bắt được cá trôi từ ao nuôi ra các con rạch xung quanh.

Hiện công tác khắc phục đoạn đê bao bị vỡ đang được tiến hành khẩn trương. Theo dự báo, triều cường chiều nay và ngày mai (16/11) vẫn còn diễn biến phức tạp, và đỉnh triều lúc 17h ngày 15/11 sẽ đạt mức 1,65m. Trung tâm Điều hành chống ngập nước TP HCM cho biết: "Trên địa bàn TP HCM có ít nhất 9 tuyến đường bị ngập. Trong đó, hai tuyến đường Lương Định Của (quận 2) và Huỳnh Tấn Phát (quận 7) sẽ ngập rất nặng.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-nong-dan-sai-gon-bat-ngo-mat-tien-ty-vi-vo-de-bao-782467.html