Nông dân Ấn Độ uống... nước tiểu biểu tình vì hạn hán

Nhiều người nông dân tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã uống nước tiểu để biểu tình vì tình hình hạn hán diễn ra nghiêm trọng tại đây.

Những người biểu tình muốn cho thấy sự thống khổ của mình và kêu gọi sự trợ giúp từ chính quyền.

Cuộc biểu tình đã diễn ra trong vòng 40 ngày qua. Trước đó, những người biểu tình đã có các hành động như cạo đâu, ngậm chuột và rắn trong miệng, ăn cỏ, tự đánh đập bản thân và làm những tang lễ giả.

Cuộc biểu tình đã diễn ra trong vòng 40 ngày qua (Ảnh: Indian Times)

Chính quyền địa phương đã cố gắng giải quyết tình hình, tuy nhiên chưa có nhiều hiệu quả (Ảnh: Indian Times)

Trong suốt 1 năm qua, bang Tamil Nadu ở trong tình trạng hạn hán nghiêm trọng, khiến mất mùa và không ít người nông dân đã phải tự tử vì nợ nần.

Hiện người biểu tình kêu gọi chính phủ xóa bỏ những khoản vay nợ, tung ra các gói cứu trợ, hộ trợ giá cho nông sản cũng như cung cấp nước sạch cho người dân. Chính quyền địa phương đã cố gắng giải quyết tình hình, tuy nhiên chưa có nhiều hiệu quả.

Nguồn VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/nong-dan-an-do-uong-nuoc-tieu-bieu-tinh-vi-han-han_n22654.html