Nokia khéo học smartphone Trung Quốc?

Dưới bàn tay của HMD Global, thương hiệu Nokia vang bóng một thời đang từng bước quay trở lại.

Flagship của Nokia sẽ có camera kép?

Theo GSMArena, một bản vẽ mẫu flagship của Nokia sẽ có trong tương lai gần vừa được rò rỉ trên mạng xã hội Baidu của Trung Quốc. Nó được đăng tải bởi Nokibar.

Bản vẽ phác thảo khiến nhiều tín đồ của thương hiệu này khá trông chờ khi flagship trên được tích hợp camera kép ở mặt sau như đã thấy trên iPhone 7 cao cấp.

Bản thiết kế được rò rỉ

Hiện nay, chiếc smartphone có tích hợp camera kép (dual-camera) cùng lúc ở phía trước hoặc phía sau thân máy đang được cho xu thế phát triển của điện thoại trong thời gian tới đây.

Sáng chế camera kép tích hợp trên cùng một mặt của sản phẩm đã xuất hiện từ lâu. Từ năm 2014, Core Photonics của Israel đã là hãng đi đầu trong công nghệ camera kép.

Công nghệ camera kép

Nhạy bén xu hướng hay giỏi ăn theo

Ngoài camera kép, Nokia khi hồi sinh cũng đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng và thành tựu phát triển của công nghệ. Trên smartphone Nokia 6 - chiếc smartphone đánh dấu sự trở lại của cái tên Nokia - cũng được trang bị màn hình cong cạnh.

Màn hình uốn dẻo đang là xu thế hot được nhiều hãng smartphone chạy theo, mong muốn trang bị nó lên chiếc điện thoại của mình. Có vẻ Nokia cũng không mong muốn chiếc smartphone của mình là một phiên bản lỗi thời.

Tuy nhiên, việc đi tắt đón đầu các sáng chế công nghệ, kế thừa thiết kế từ các hãng khác lại khiến Nokia giống như một kẻ giỏi ăn theo, học cách làm của nhiều hãng smartphone Trung Quốc.

Đó là cho tất cả những gì đẹp đẽ có trên chiếc smartphone của hãng khác tích hợp lên chiếc điện thoại của mình. Biến model mới ra đời chẳng khác nào một phiên bản tổng hợp.

Nokia 6 có ngoại hình, thiết kế lung linh thật, mới lạ và bắt mắt hơn các smartphone đời trước của Nokia. Nhưng nhìn vào chiếc máy này, người tiêu dùng đều cảm thấy có gì đó na ná với những smartphone khác.

Màn hình cong như trên Galaxy S/Note của Samsung, thiết kế viền máy kim loại - vuông tựa iPhone, camera kép như nhiều điện thoại khác, cũng chạy hệ điều hành Android, cũng nâng cấp pin, bộ nhớ, tích hợp cảm biến vân tay...

Thiết kế của Nokia 6 có nét tựa smartphone Samsung, có nét hao hao iPhone

Tất cả những nâng cấp, thay đổi trên Nokia 6 đều chỉ mới lạ với thương hiệu này, mà không có gì lạ lẫm với các tín đồ công nghệ. Những gì giúp model này nổi bật thì lại đều không phải sáng chế của Nokia.

Nokia 6 đã tạo ra được kỷ lục đơn đặt hàng, nhưng theo nhiều đánh giá, smartphone này thu được thành tích đáng mừng như vậy là vì tên tuổi thương hiệu ngôi vua trong quá khứ mang lại.

Hơn nữa, Nokia 6 được trang bị nhiều thiết kế thời thượng nhưng giá thành lại hạt rẻ, chỉ nằm trong phân khúc giá tầm trung. Vì vậy, nó nhận được nhiều lợi thế cạnh tranh như nhiều thương hiệu công nghệ Trung Quốc khác.

Có lẽ, sau khi mất đi ngôi vương, sau nhiều năm thăng trầm, sóng gió, tạo ra các sản phẩm bền, cục gạch nhưng lỗi thời, kém bắt mắt, thì giờ đây, để cạnh tranh và tồn tại được giữa làng công nghệ thay đổi sục sôi như vũ bão, Nokia cũng phải học theo cách đi của nhiều hãng công nghệ Trung Quốc.

Mộc Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/cong-nghe/nokia-kheo-hoc-smartphone-trung-quoc-3331824/