Nổi thú tính, em chồng chở chị dâu vào rẫy cà phê hãm hiếp

Trên đường chở chị dâu về nhà, Y Răk Niê nổi thú tính nên đã chở chị này vào rẫy cà phê và khống chế, cưỡng hiếp.Tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 111 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009):

Báo Công lý đưa tin, khoảng 21h ngày 6/12, Y Răk Niê (26 tuổi), ngụ xã Cư Suê, huyện Cư Mgar (Đăk Lăk) điều khiển xe máy chở theo sau người chị dâu tên G. (SN 1985), trú buôn Niêng II, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn về nhà.

Trên đường tỉnh lộ 5 theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Buôn Đôn, do trời tối, vắng người, tên Y Răk nổi thú tính nên đã chở người chị dâu vào rẫy cà phê bên đường rồi dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm chị này.

Y Răk và hiện trường nơi xảy ra vụ hiếp dâm. Ảnh: Công lý.

Y Răk và hiện trường nơi xảy ra vụ hiếp dâm. Ảnh: Công lý.

Theo báo Tri thức trực tuyến, sau khi có hành vi hiếp dâm chị dâu, Y Răk bỏ đi còn chị G. đến trụ sở công an tố cáo hành vi của em chồng.

Khai với cơ quan công an, thanh niên 26 tuổi thừa nhận hành vi phạm pháp như trên.

Ngày 8/12, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Y Răk Niê để điều tra về hành vi Hiếp dâm, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

c) Nhiều người hiếp một người;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Đối với nhiều người;

e) Có tính chất loạn luân;

g) Làm nạn nhân có thai;

h) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

i) Tái phạm nguy hiểm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/noi-thu-tinh-em-chong-cho-chi-dau-vao-ray-ca-phe-ham-hiep-a173274.html