Nội soi U19 Nhật Bản: Hãy dè chừng “bộ tứ nguyên tử”

U19 Nhật Bản đã mất đúng 10 năm để có thể trở lại sân chơi U20 World Cup và rõ ràng lứa cầu thủ này của họ đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Luôn sở hữu một lối chơi tập thể, nhưng trong thành phần của U19 Nhật Bản hiện tại, vẫn có những cái tên nổi bật hơn cả.

Yuta Nakayama (trung vệ - Kashiwa Reysol)

Trung vệ Yuta Nakayama có lẽ không lạ gì Việt Nam. Anh đã có màn ra mắt đội 1 của Kashiwa Reysol trên sân Gò Đậu của Becamex Bình Dương tháng 5 năm ngoái. Nakayama đã xuất phát ngay từ đầu ở trận đấu trong khuôn khổ AFC Champions League ấy, tuy nhiên anh đã không có một ngày ra mắt trọn vẹn với chiếc thẻ vàng và thất bại 0-1. Dẫu vậy, Nakayama càng chơi càng tiến bộ để trở thành cầu thủ chủ lực của U19 Nhật Bản cũng như Kashiwa Reysol.

Yuta Nakayama không có chiều cao tốt với một trung vệ nhưng lại sở hữu khả năng triển khai bóng ấn tượng

Không có được chiều cao lý tưởng đối với một trung vệ (Nakayama chỉ cao 1m80), nhưng đổi lại, cầu thủ mang áo số 3 của U19 Nhật Bản sở hữu khả năng phán đoán tình huống rất tốt. Tuy nhiên điểm mạnh nhất của anh lại nằm ở khả năng phát động tấn công thông qua những đường chuyền đầy chính xác, không kém gì những chân chuyền thực thụ.

Daisuke Sakai (tiền vệ trung tâm – Oita Trinita)

Daisuke Sakai chính là thủ quân của U19 Nhật Bản ở giải đấu lần này và cũng là thành viên duy nhất còn sót lại ở giải vô địch U19 châu Á cách đây 2 năm tại Myanmar, cũng giống như trường hợp của Quang Hải và Thanh Hậu của U19 Việt Nam . Với chiều cao chỉ 1m65, Sakai có thể hình và lối chơi khá giống với tiền vệ Marco Verratti của ĐT Italia. Anh thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm và được đánh giá là khá năng nổ ở cả nhiệm vụ tấn công cũng như phòng ngự.

Dẫu vậy thì phong độ của Sakai ở VCK U19 châu Á lần này không quá thuyết phục và bản thân anh cũng không được ra sân thường xuyên tại Oita Trinita, đội bóng đang thi đấu tại J3 (giải hạng 3 của Nhật Bản).

Ritsu Doan (tiền vệ phải – Gamba Osaka)

Cầu thủ trẻ của Gamba Osaka chính là niềm hy vọng lớn nhất của U19 Nhật Bản ở giải đấu lần này, bởi anh đã có những màn ra mắt ấn tượng tại J1 trong màu áo đội bóng khổng lồ của vùng Kansai. Điểm mạnh của Ritsu Doan chính là cái chân trái cực kỳ khéo léo và kỹ thuật. Dù sở hữu thể hình chỉ khoảng 1m70 nhưng Doan luôn rất khó bị kèm cặp đối với các hậu vệ, bởi sự bền bỉ và lối đá biến ảo của mình.

Ritsu Doan là tiền vệ có kèo trái rất dị

Cũng giống như người đội trưởng Daisuke Sakai, Doan không có những màn trình diễn tốt ở vòng bảng, nhưng may mắn là anh đã lấy lại được phong độ tuyệt vời ở trận tứ kết với Tajikistan. Ở trận đấu này, Ritsu Doan đã có một tình huống kiến tạo đẹp mắt cho đồng đội lập công, đồng thời tự lập cho mình siêu phẩm theo phong cách của Arjen Robben, với cú cứa lòng về phía góc xa. Chắc chắn Văn Hậu sẽ có một ngày thi đấu vất vả khi anh phải đối đầu với cầu thủ mang áo số 15 của Nhật Bản này.

Ritsu Doan còn gây được sự chú ý bởi anh được cho là một cầu thủ có gốc gác Việt Nam, xuất phát từ họ “Doan” khá đặc biệt này. Đó không phải là một họ quen thuộc ở Nhật Bản và nghe qua có vẻ rất giống với họ “Đoàn” hay “Doãn” của Việt Nam. Thậm chí theo xác nhận của một nhà báo người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, Ritsu Doan chính là một người mang trong mình dòng máu Việt Nam. Điều này sẽ giúp anh trở thành tâm điểm của trận đấu, ấy là chưa kể đến tài năng của cầu thủ 18 tuổi này.

Koki Ogawa (tiền đạo – Jubilo Iwata)

Cao tới 1m83 và sở hữu những kỹ năng toàn diện đối với một tiền đạo, Koki Ogawa đang trở thành cầu thủ quan trọng nhất của U19 Nhật Bản và thậm chí là ĐT Nhật Bản trong tương lai gần. Ogawa chính là tiền đạo trụ cột của U19 Nhật Bản trong suốt 2 năm qua và anh đã nổ súng ở gần như mọi trận đấu mà mình đá chính, một hiệu suất rất khó tin đối với một cầu thủ trẻ.

Koki Ogawa (số 9) là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U19 Nhật Bản

Ogawa là người ghi bàn thắng đầu tiên cho U19 Nhật Bản ở giải đấu này và anh cũng góp công lớn giúp thầy trò HLV Uchiyama vượt qua Tajikistan tới 4 bàn không gỡ. Cú đúp của Ogawa vào lưới đội bóng Trung Á này gồm một tình huống lao vào đánh đầu cận thành và một quả đá phạt trực tiếp đầy kỹ thuật. Điều đó cho thấy sự nguy hiểm của Ogawa mỗi khi anh có bóng. Không quá khi cho rằng chính Ogawa là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội bóng Đông Á mà U19 Việt Nam cần đề phòng ở trận bán kết.

Như đã nói ở đầu bài viết, những cầu thủ Nhật Bản luôn thi đấu với sự đoàn kết cao độ và thật khó để đánh bại họ nếu như chỉ tập trung vào những cá nhân nhất định. Tuy nhiên nếu vẫn cứ thi đấu chắc chắn như ở những trận đấu vừa qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có cơ hội. Trận bán kết giữa U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 23h15 ngày 27/10 theo giờ Việt Nam.

Hàn Phi

⇒ Bóng đá 24h cập nhật tin tức AFF CUP 2016 và lịch thi đấu AFF CUP 2016 .

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/u19-viet-nam-vs-u19-nhat-ban-can-de-chung-bo-tu-nguyen-tu-168-146516.html