Nói sinh viên Otto Warmbier 'đáng chết', giáo sư Mỹ bị đuổi việc

Bà Dettwyler gọi Otto Warmbier là một sinh viên Mỹ bị "da trắng, giàu có, được chiều hư" và "đã phải nhận lấy đúng những gì anh ta đáng phải chịu".

Theo Daily Caller, Đại học Delaware, Mỹ đã quyết định sa thải giáo sư nhân học Katherine Dettwyler,62 tuổi vì những phát ngôn liên quan đến cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, 22 tuổi bị giam giữ ở Triều Tiên.

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị bắt tại Triều Tiên

Theo đó, bà Dettwyler viết trên mạng xã hội Facebook, gọi Otto Warmbier là một sinh viên đại học Mỹ bị "da trắng, giàu có, được nuông chiều đến hư hỏng" và "đã phải nhận lấy đúng những gì anh ta đáng phải chịu". Ngoài ra, Dettwyler đổ lỗi cho cha mẹ của Warmbier vì cho phép con trai họ nghĩ rằng "cậu ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không phải chịu trách nhiệm".

Warmbier đã tử vong khi vừa được Triều Tiên thả tự do trong tình trạng hôn mê sâu sau 17 tháng tù giam.

"Đại học Delaware xin thông báo giáo sư nhân học Katherine Dettwyler sẽ không được tiếp tục giảng dạy tại trường trong tương lai vì những phát ngôn của mình", đại diện trường cho biết trong một tuyên bố.

Otto Warmbier đến Triều Tiên vào tháng 1/2016 trong một chuyến tham quan. Anh bị bắt giữ sau cáo buộc ăn cắp một khẩu hiệu chính trị trong khu vực cấm của Triều Tiên và bị kết án 15 năm lao động khổ sai.

Warmbier bị tổn thương não nghiêm trọng trong suốt thời gian bị giam giữ ở Triều Tiên. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây áp lực lên Bình Nhưỡng để phóng thích Warmbier khi họ biết về tình trạng của anh ta.

Trung Hiếu (theo Dailycaller)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/noi-sinh-vien-otto-warmbier-dang-chet-giao-su-my-bi-duoi-viec-d102436.html