Nơi đền tội của những phạm nhân nguy hiểm nhất Australia

Nhân viên cai ngục của nhà tù có chế độ an ninh cao nhất ở Australia chịu áp lực rất lớn vì họ thường xuyên đối mặt với những kẻ khủng bố, sát nhân, hiếp dâm.

Nằm ở thành phố Goulburn, bang New South Wales (Australia), nhà tù Goulburn SuperMax là nơi những tội phạm nguy hiểm nhất xứ chuột túi chấp hành án phạt. Những phạm nhân ở đây từng thực hiện những tội nghiêm trọng như khủng bố, giết người, buôn ma túy, cưỡng hiếp.

Cổng chính của nhà tù. Số lượng phạm nhân ở Goldburn Supermax tương đối thấp. Vào năm 2015, chỉ 37 người chấp hành án phạt ở đây.

Do phải cải tạo những tội phạm cực kỳ nguy hiểm, Goulburn Supermax là nhà tù có chế độ an ninh cao nhất ở Australia. Ban quản lý nhà tù lắp 171 camera để theo dõi mọi phạm nhân 24 giờ trong ngày, 7 ngày mỗi tuần, theo Nine News.

Những cảnh sát làm việc trong nhà tù chịu áp lực rất lớn vì bạo lực giữa phạm nhân có thể bùng nổ vào mọi thời điểm.

Lưới sắt và dây thép gai bao quanh sân bóng rổ của nhà tù.

Matthew De Gruchy, phạm nhân lãnh mức án 28 năm, từng giết mẹ và hai người em.

Những vũ khí phạm nhân tự chế từ bàn chải, lược, mảnh kim loại, mẩu gỗ, mảnh kính và nhiều thứ khác để thực hiện các vụ tấn công trong tù.

Hai cảnh sát đưa một tù nhân mới vào buồng giam.

Sau vài tuần, mọi tù nhân đều phải đổi buồng giam và cai ngục thường xuyên kiểm tra họ bằng máy chụp X quang. Nine News cho biết, chi phí để nhốt một phạm nhân ở đây lên tới 550 USD mỗi ngày.

Các buồng giam khá nhỏ và chỉ có giường, đệm, bồn cầu, bồn rửa.

Cảnh sát chuẩn bị dẫn một số khách tham quan nhà tù. Họ dứng cạnh những lồng sắt dành cho phạm nhân trong sân của trại giam.

Bilah Skaf, một kẻ phạm tội hiếp dâm, tiếp cha và em gái trong tù.

Quân Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/noi-den-toi-cua-nhung-ke-pham-phap-nguy-hiem-post694458.html