Nói chuyện bằng kiếm, một thanh niên bị chém tử vong

Hai nhóm thanh niên hẹn nhau đến cầu vượt đường bộ thuộc xã Nghi Kim, TP Vinh để giải quyết mâu thuẫn, trong lúc hỗn chiến Nguyễn Duy Thao dùng kiếm chém anh Nguyễn Thọ Phúc thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 ngày 28-10, do mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm của Nguyễn Sỹ Minh (SN 1998, trú tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, Nghệ An), anh Nguyễn Thọ Phúc (SN 1992, trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) với nhóm của Nguyễn Duy Thao (SN 1991), Nguyễn Duy Đông (SN 1992, cùng trú tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương) cùng một số đối tượng khác, nên các đối tượng đã hẹn nhau đến cầu vượt đường bộ thuộc xã Nghi Kim, TP Vinh để đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Thao đã dùng kiếm chém vào đầu Phúc dẫn đến thương tích nặng. Tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đến 15 giờ ngày 29-10 anh Phúc đã tử vong.

Hiện, Công an TP Vinh phối hợp với cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ, bắt 3 đối tượng Nguyễn Duy Thao, Nguyễn Sỹ Minh, Nguyễn Duy Đông về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/noi-chuyen-bang-kiem-mot-thanh-nien-bi-chem-tu-vong/706724.antd