Nobel Văn học tôn vinh nhà văn Bob Dylan

T.Linh

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-10, giải Nobel Văn học năm 2016 đã được trao cho nhà văn kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Bob Dylan, người Mỹ, vì “đã tạo ra những sự diễn đạt thi vị mới trong truyền thống làn điệu tuyệt vời của Mỹ”.

Theo AP, các nhà báo và những người tập trung tại trụ sở Viện Hàn lâm Thụy Điển ở Stockholm đã vui mừng trước thông báo giải thưởng này. Ông Dylan, 75 tuổi, được xem là nhà thơ-nhạc sĩ biểu tượng trong một thế hệ. Những bài hát như “Blowin in the Wind” và “The Times They Are A-Changin” trở thành ca khúc chống chiến tranh bất hủ của những năm 1960. Ông là người Mỹ đầu tiên giành giải thưởng Nobel Văn học sau ông Toni Morrison năm 1993. Giải thưởng trị giá 8 triệu kronor (khoảng 960.000 USD) này là giải thưởng cuối cùng trong mùa giải Nobel năm nay.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_156100_nobel-van-ho-c-ton-vinh-nha-van-bob-dylan.aspx