Nổ xe buýt, 18 học sinh và giáo viên chết cháy

Ít nhất có 17 học sinh và 1 cô giáo đã bị chết cháy trong vụ phát nổ bình gas trên xe buýt ở miền đông Pakistan.

Ngoài ra vụ nổ xe buýt còn khiến 7 đứa trẻ khác bị thương nặng. Sự việc xảy ra ở ngoại ô thành phố Gujrat, khoảng 200km về phía Tây Bắc Islamabad, miền đông Pakistan. Trong đó, 5 nạn nhân hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng. Cảnh sát trưởng địa phương, ông Dar Ali Khattak nói trên AFP cho biết 24 đứa trẻ ở độ tuổi từ 5-15 tuổi bắt xe buýt đến trường tư thì chiếc xe bốc cháy dữ dội. “Ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội trong xe khi các em chỉ còn vài km nữa là tới trường. Nguyên nhân vụ cháy có thể là rò rỉ khí gas”, ông Dar Ali Khattak cho biết thêm.

Vụ nổ xe buýt khiến 18 học sinh và giáo viên tử vong còn người tài xế may mắn sống sót vì kịp chạy trốn khỏi ngọn lửa.

Được biết nhiều phương tiện ở Pakistan đang chạy bằng khí nén thiên nhiên tương đối rẻ như vụ nổ xe buýt vừa rồi là một trường hợp điển hình.

Vụ tai nạn xảy ra ngay sau 2 vụ tấn công ở 2 khu vực khác nhau ở phía Tây Bắc Pakistan vào hôm thứ Sáu vừa qua khiến 9 người bị chết. Vụ tấn công thứ nhất vào một đoàn xe cảnh sát ở Mattani, cách thành phố Peshawar 12 dặm làm chết 6 cảnh sát và làm bị thương 7 người khác. Trong cuộc tấn công thứ hai, một kẻ đánh bom tự sát tiến đến chiếc xe chở nhà lãnh đạo tôn giáo Afghanistan ở Peshawar mang theo thuốc nổ đã giết chết 3 người dân vô tội.

Hiện có hơn 1 triệu người tị nạn ở Pakistan từ nước láng giềng Afghanistan. Tuy nhiên chưa có bất cứ lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trên.

Một số hình ảnh sau vụ nổ xe buýt:

Đại Lâm

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/quoc-te/su-kien/no-xe-buyt-18-hoc-sinh-va-giao-vien-chet-chay-23239.html