Nổ trong toilet khách sạn, 4 khách nhập viện

Vụ nổ từ nhà vệ sinh trong khách sạn ở Đức khiến 4 người phải nhập viện đêm 23/10, do ngộ độc khói.

Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn khách sạn quy mô tương đối nhỏ tại Nuremberg, Đức vẫn chưa được làm rõ. Ngọn lửa bắt nguồn từ một nhà vệ sinh ở tầng một của khách sạn Gasthof Weisses Lamm.

 Vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ nhà vệ sinh ở tầng một tại khách sạn ở Nuremberg, Đức.

Vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ nhà vệ sinh ở tầng một tại khách sạn ở Nuremberg, Đức.

Nhân viên cứu hỏa đã cứu 3 vị khách bằng thang cứu hỏa. Bốn người phải nhập viện để điều trị ngộ độc khói. 39 nhân viên cấp cứu đã được điều động. Khi đó, khách sạn có 14 khách trọ.

Gasthof Weisses Lamm có 45 giường ngủ, khá nổi tiếng trong khu vực, thuộc sở hữu tư nhân từ năm 1732. Người dân địa phương thường ghé qua đây vì có món xúc xích Nuremberg truyền thống.

Đây không phải là vụ nổ toilet duy nhất trong thời gian gần đây. Hồi đầu tháng này, một toilet trong hộp đêm ở Bavarian cũng đã bốc cháy, do có người ném pháo vào. Không có thương tích nào được cảnh sát ghi nhận trong vụ việc đó.

Để đề phòng những đám cháy tương tự tại các khách sạn, Hiệp hội phòng cháy chữa cháy Quốc gia Đức khuyến cáo khách trọ nên kiểm tra kỹ hệ thống báo khói và hệ thống phun nước.

Ngoài ra, du khách cũng nên xem xét lối thoát hiểm gần nhất, yêu cầu nhân viên lễ tân cho nghe trước âm thanh báo động.

Trong trường hợp bị mắc kẹt trong phòng của khách sạn trong đám cháy, bạn cần tắt ngay hệ thống quạt gió và điều hòa không khí, dùng khăn ướt bịt các kẽ hở ở cửa ra vào để khói không lùa vào phòng.

Sau đó bạn hãy báo ngay cho đội phòng cháy chữa cháy đến vị trí của mình, và chờ ở cửa số, bật đèn pin hoặc dùng vải sáng màu ra hiệu.

An Ngọc
Theo Travel and Leisure

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/no-trong-toilet-khach-san-4-khach-nhap-vien-post693261.html