Nợ tiền cá độ, nam thanh niên bị giang hồ bắt giữ trong khách sạn

Do nợ một đối tượng gốc Bắc số tiền 600 triệu đồng nhưng đến thời hạn không có khả năng chi trả, anh M. đã bị đối tượng này bắt giữ trong khách sạn, gây áp lực đòi nợ.

Ngày 5/9, Công an quận Tân Phú, TP. HCM cho biết, đang tiến hành điều tra, lấy lời khai các đối tượng vụ bắt giữ người trái phép trong khách sạn để đòi tiền cá độ bóng đá.

Theo điều tra, khoảng 4h rạng sáng 2/9, Công an quận Tân Phú nhận được tin báo từ người nhà của anh Nguyễn Đức M. (22 tuổi, ngụ quận 4) về việc anh M. đang bị một nhóm giang hồ bắt giữ, khống chế ở khách sạn nằm trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Hình minh họa.

Qua điều tra xác minh, Công an đã đến khách sạn được trình báo thì phát hiện nhóm thanh niên đang giam giữ anh M. tại phòng 301. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành mời những người này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh M. khai nhận có nợ tiền cá độ bóng đá của anh Ngô T. A. (26 tuổi, ngụ TP. Hà Nội) số tiền 600 triệu đồng, do không có khả năng chi trả nên đã trốn nợ.

Không được trả nợ đúng hẹn, anh T. A. đã gọi thêm 4 thanh niên gồm: Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Mạnh, Đào Mạnh Thắng và Phùng Ngọc Anh (chưa rõ lai lịch) tìm M. để đòi tiền.

Rạng sáng 2/9, Tuấn Anh cùng nhiều thanh niên trên tổ chức khống chế, đưa anh M. vào khách sạn T.L. gây áp lực, buộc anh phải trả nợ. Đến khoảng 4h cùng ngày, lợi dụng lúc các đối tượng sơ hở, anh M. gọi điện về cho người thân báo Công an đến giải cứu.

Hiện Công an vẫn đang điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Thời đại

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/no-tien-ca-do-nam-thanh-nien-bi-giang-ho-bat-giu-trong-khach-san-p53781.html